Ngư dân bị đau bụng dữ dội trên vùng biển Trường Sa đã qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Sáng ngày 23/3, UBND huyện Bình Sơn cho biết một ngư dân địa phương đang điều trị ở Bệnh xá thuộc đảo Phan Vinh (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) bị đau bụng dữ dội, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng trong lúc đánh bắt ở Trường Sa.

Trước đó, ngư dân Lê Thắng Sanh (55 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) hành nghề đánh bắt hải sản trên tàu cá QNg 95138-TS ở vùng biển Trường Sa, bất ngờ lên cơn đau bụng, sốt cao, buồn nôn trên biển 4 ngày liên tục.

Đến sáng ngày 21/3, tàu cá QNg 95138-TS đưa ngư dân Sanh vào Bệnh xá ở đảo Phan Vinh. Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chuẩn đoán ngư dân Sanh bị đau quặng vùng bụng, làm tăng nhu động ruột, gan và lá lách gây viêm tụy cấp dẫn tới bán tắc ruột do bã thức ăn.

Ngay lúc đó, bệnh xá tiến hành truyền dịch, giảm tiết đặt ống thông dạ dày, thông tiểu, tiêm kháng sinh và điều trị theo chuyên môn của bệnh xá. Cho đến chiều ngày 22/3, ngư dân Sanh đã hạ sốt, giảm đau vùng bụng, sức khỏe dần hồi phục và qua cơn nguy kịch.

Dự kiến, khoảng 5 ngày tới, ngư dân Sanh có thể xuất viện về đất liền.

Hồng Long