Nghệ An: Xuất hiện cúm H5N1 trên đàn vịt

(Dân trí) - Một hộ dân ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, sau khi phát hiện đàn vịt có triệu chứng bất thường, ban đầu chỉ 1 vài con chếtsau đó chúng đã chết đồng loạt. Cơ quan chức năng lấy mẫu phân tích phát hiện dương tính cúm virut H5N1.

Nghệ An: Xuất hiện cúm H5N1 trên đàn vịt
Tiến hành tiêu hủy một ổ dịch tại Nghệ An.
 
Chiều ngày 31/5, Chi cục thú y Nghệ An cho biết, đàn vịt bị chết xảy ra tại hộ anh Nguyễn Văn Dương, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Theo gia đình anh Dương, thì đàn vịt xuất hiện chết rải rác bắt đầu từ ngày 28/5 với hơn 70 con. Nhận thấy có điều bất thường, anh Dương đã báo cáo với Ban thú y xã Diễn Lâm. Ngay sau đó Trạm thú y Diễn Châu báo cho Chi Cục thú y Nghệ An tiến hành lấy mẫu đưa đi xét nghiệm với kết quả dương tính với virut H5N1.

Được biết, toàn bộ đàn vịt gần 350 con của gia đình anh Dương được nuôi từ nhỏ đến nay đã một tháng tuổi. Sau khi có kết quả dương tính vi-rut cúm H5N1, ngày 30/5, Chi Cục thú y Nghệ An chỉ đạo UBND huyện Diễn Châu tiêu hủy toàn bộ tổng đàn vịt nói trên, đồng thời tiến hành công tác vê sinh tiêu độc khử trùng ngay tại chuồng trại của gia đình.

Bên cạnh đó, Trạm thú y Diễn Châu tiến hành thực hiện các biện pháp bao vây, khống chế vùng dịch bằng cách tổ chức ký cam kết đến tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã không buôn bán vận chuyển gia cầm. Đồng thời tiến hành rà soát thống kê tổng đàn, tăng cường giám sát dịch và trước mắt cung ứng hóa chất phun khử trùng tiêu độc trên địa bàn xảy ra dịch cúm này.

Được biết, trước đó năm 2008 xã Diễn Lâm từng bị dịch cúm H5N1. Và sau 4 năm dịch cúm H5N1 lại xuất hiện trở lại.

Nguyễn Duy