Nghệ An: Tiêu chảy cấp tăng nhẹ, SXH tăng nhanh

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất từ TT Y tế dự phòng huyện Quỳnh Lưu đến hết ngày 15/10, toàn huyện có thêm 3 ca tiêu chảy cấp và có thêm 58 ca SXH các trường hợp trên đều xảy ra tại xã Quỳnh Phương.

Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tại địa bàn xã Quỳnh Phương (huyện Quỳnh Lưu) đã có thêm 58 ca SXH. Như vậy nâng tổng số bệnh nhân SXH lên tới 604 người. Bên cạnh đó, dịch tiêu chảy vẫn tiếp tục tăng thêm 3 trường hợp và cũng xảy ra tại xã này. Hiện các bệnh phẩm đang được đem đi xét nghiệm.

 

Cũng trong ngày 15/10 đã có thêm 34 người điều trị tại trạm xá được cho về gia đình điều trị, giảm số bệnh nhân tại Trạm y tế xã xuống còn 125 người.

 

Do dịch SXH tăng nhanh nên bệnh nhân tại Trạm y tế xã Quỳnh Phương phải nằm chung 2 - 3 người/giường. Trước tình hình này, chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã quyết định hỗ trợ thêm 20 giường cho Trạm xá xã để kịp thời đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân.

 

Ông Hồ Phúc Hợp, Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Hiện chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân ngủ phải mắc màn, đổ hết các lu, bể đựng, chứa nước tồn đọng để bọ gậy sinh sản và phát triển. Giao cho các thầy cô giáo trường cấp 1, cấp 2 hướng dẫn cách sử dụng, cách phòng trừ các loại dịch bệnh cho các em học sinh. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo phun thuốc diệt bọ gậy một cách quyết liệt….”

 

Cũng theo ông Hợp, việc trên 80% bà con ngư dân miền biển Quỳnh Phương có tập quán thường đi đại tiện khắp nơi bênh mép sông, biển cũng là nguồn gốc làm cho dịch bệnh này lan nhanh. Vì thế, UBND xã Quỳnh Phương đang cương quyết dẹp “nạn” này.

 

Trả lời Dân trí về vấn đề vẫn có hàng trăm người mắc bệnh đang điều trị tại nhà? Ông Hồ Phúc Hợp cho rằng: “Việc đó là do quá tải ở Trạm y tế xã nhưng kể từ ngày mai (16/10) chúng tôi sẽ cho cán bộ “lội” đến tận các gia đình có người bị bệnh, đưa họ lên trạm xá điều trị. Nếu lỡ để ở gia đình có việc gì thì nguy”.

 

Hiện đoàn công tác Viễn dịch tễ T.Ư cũng đang có mặt tại huyện Quỳnh Lưu để tiếp tục theo dõi mọi diễn biến, tình hình dịch bệnh này. Trong những ngày này, khí hậu se lạnh cùng với mưa tại xã Quỳnh Phương nói riêng và địa bàn huyện Quỳnh Lưu nói chung đang là điều kiện thuận lợi để các loại vi trùng dễ gây bệnh, phát triển nhanh.

 

Nguyễn Duy

Dòng sự kiện: Nghe An: Dich ta va SXH