Nghệ An: Hơn 1.000 học sinh tham gia dập dịch

(Dân trí) - Tính đến 18h ngày 17/10, dịch tiêu chảy trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đang tạm dừng lại ở con số 31 người nhiễm phẩy khuẩn tả. Nhưng dịch SXH vẫn tiếp tục tăng thêm 47 ca.

Trong số 47 ca SXH Quỳnh Lưu có 41 trường hợp và vẫn nằm chủ yếu ở xã Quỳnh Phương. Huyện Hưng Nguyên có thêm 2 ca và Diễn Châu thêm 4 người. Như vậy chỉ trong vòng 24 giờ qua, dịch SXH vẫn đang còn tăng.

 

Ông Hồ Phúc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng cho rằng: “Mặc dù dịch tả cầm chừng nhưng không có nghĩa là dịch tả đã qua. Vì thế chúng tôi không thể lơ là một phút nào mà còn phải quyết liệt hơn nữa trong những ngày này”.

 

Để kiềm chế dịch bệnh phát sinh, hôm qua 16/10 UBND huyện Quỳnh Lưu đã quyết định cho hơn 1.000 học sinh cấp 2 của xã Quỳnh Phương nghỉ học để tham gia vào công tác dập dịch. Cụ thể, hơn 1.000 học sinh đến 11 xóm của xã vào tận các gia đình để thu gom rác thải, đổ các vật dụng chứa, đựng nước… dọn dẹp môi trường cho xã nhằm để kiềm chế phát sinh dịch bệnh.

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện cũng đã quyết định tạm thời dừng hoạt động bán trú của 10 trường mầm non của xã (không được cho các em ăn tại trường mà phải về ăn uống tại gia đình).

 

Ông Hợp cũng cho rằng, nếu giáo viên nào không tuân thủ để xảy ra dịch bệnh cho các em lứa tuổi mầm non thì phải chịu trách nhiệm trước huyện và tỉnh. Cũng trong những ngày qua, UBND huyện và xã đã trích trên 140 triệu đồng cho công tác dập dịch. Nhưng xem ra đây là số tiền chỉ là như muối bỏ biển vì kinh phí quá hạn hẹp.

 

Cũng trong đợt này, UBND huyện tiến hành thành lập đoàn khảo sát đến từng hộ gia đình phối hợp cùng UBND huyện trong việc xây dựng nhà vệ sinh (hố xí) và cấm tuyệt đối không cho nhân dân đi vệ sinh bừa bãi. Được biết, hiện nay dân số của xã Quỳnh Phương có khoảng trên 15.000 nhân khẩu.

 

Nguyễn Duy - Duy Tuyên

Dòng sự kiện: Nghe An: Dich ta va SXH