Nghệ An: Cháu bé 3 tuổi bị chó nhà cắn gây tổn thương nặng vùng mặt

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Khi con chó đang ăn, bé V. (3 tuổi) đi lại gần ôm để chơi thì bất ngờ bị tấn công, cắn vào vùng mặt gây tổn thương nặng. Ngay sau đó, người nhà đã đưa cháu V. vào bệnh viện để cấp cứu.

Ngày 4/8, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhi 3 tuổi bị chó nhà cắn gây tổn thương nặng vùng mặt.

Nghệ An: Cháu bé 3 tuổi bị chó nhà cắn gây tổn thương nặng vùng mặt - 1

Cháu bé 3 tuổi bị chó nhà cắn vào vùng mặt.

Nạn nhân là cháu N.T.H.V. (trú thành phố Vinh, Nghệ An), cháu bé nhập viện trong trạng thái tâm lý hoảng sợ, thương tích nặng ở vùng mặt.

Sau khi nhập viện, bệnh nhi được các bác sĩ Khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh xử lý vết thương, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và phẫu thuật cắt lọc tạo hình cho bé trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu V. đã qua cơn nguy kịch.

Theo người nhà cháu V. cho biết, bé rất thích động vật, trong nhà có nuôi một con chó nặng khoảng 20 kg. Trong lúc con chó đang ăn, cháu bé đi lại gần ôm nó để chơi thì bất ngờ bị tấn công.

Theo các bác sĩ Khoa Răng - Hàm - Mặt (Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh), bệnh viện đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp trẻ bị chó tấn công gây thương tích nặng trong thời gian vừa qua. Hầu hết các trường hợp bị chó nhà tấn công thường do sự chủ quan của gia đình.