Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ

(Dân trí) - Từ 16/3, theo quy định, toàn dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng để phòng ngừa dịch Covid-19. Theo ghi nhận của PV đa phần người dân đã chấp hành tốt quy định này.

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ
Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 1

Bắt đầu từ ngày 16/3, Việt Nam yêu cầu công dân Việt Nam, công dân nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người.

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 2

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều nơi công cộng cũng như những địa điểm nổi tiếng của Hà Nội trở nên vắng vẻ.

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 3

Theo ghi nhận của PV, do có thói quen đeo khẩu trang từ trước nên hầu như người dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi chấp hành rất tốt. 

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 4

Một số du khách đeo khẩu trang như một thói quen, chứ chưa biết quy định về việc mang khẩu trang nơi công cộng. "Chúng tôi mang theo khẩu trang để bảo vệ bản thân khi đi du lịch trong mùa dịch. Chúng tôi chưa biết về quy định đeo khẩu trang ở Việt Nam nhưng đó là quy định cần thiết vào lúc này. Dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ chấp hành một cách vui vẻ", Stephen (du khách Bỉ chia sẻ).

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 5

Các loại khẩu trang có thể sử dụng là khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải được giặt hàng ngày. Khi đeo cần trùm kín cả mũi, miệng và cần tránh chạm tay vào bề mặt ngoài của khẩu trang.

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 6

Dẫu vậy, vẫn có những du khách quốc tế thờ ơ, chưa biết về quy định yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 7

Bến xe cũng là một trong những địa điểm công cộng tập trung đông người mỗi ngày.

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 8

Thời điểm này, tỉ lệ người không đeo khẩu trang tại bến xe rất ít, chỉ lác đác vài người. Tại các bến xe đều phát thông báo về biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch Covid-19 trong đó có việc đeo khẩu trang.

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 9
Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 10

Hầu hết hành khách đi xe buýt đều đeo khẩu trang để phòng ngừa bệnh dịch.

Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 11
Ngày đầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng: Người chấp hành, người thờ ơ - 12

Trước đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 16/3 thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng... Đồng thời giao Bộ Công thương và Bộ Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Toàn Vũ