Ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam chữa các bệnh răng miệng

Nam Phương

(Dân trí) - Chi phí chữa trị các bệnh răng miệng tại nước ta rẻ hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới. Trong khi đó, chất lượng dịch vụ và tay nghề chuyên môn của bác sĩ lại tương đương.

Chia sẻ tại hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế năm 2023 diễn ra tại Hà Nội (ngày 17-19/8), PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, cho biết sau dịch Covid-19, làn sóng người nước ngoài và Việt kiều đến Việt Nam chữa các bệnh răng miệng tăng cao.

Ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam chữa các bệnh răng miệng - 1

PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Ảnh: Trần Minh).

Nguyên nhân là Việt Nam có chi phí chữa trị rẻ hơn rất nhiều các nước. Hầu hết các dịch vụ đều thấp hơn khoảng 5-10 lần, thậm chí có kỹ thuật thấp hơn 20 lần. Trong khi đó chất lượng dịch vụ và tay nghề chuyên môn của bác sĩ, thiết bị kỹ thuật hiện đại tương đương với các nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng cho biết thêm, hiện nay các cơ sở điều trị chuyên khoa răng hàm mặt ở nước ta đã phát triển nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, ứng dụng và sử dụng vật liệu mới, công nghệ 3D ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

"Điều này không những đã thành công trong việc giữ chân người bệnh không ra nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh, mà còn thu hút được Việt kiều và người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh răng hàm mặt, thu hút ngoại tệ về cho đất nước", Bộ trưởng Lan nói.

Theo Bộ trưởng, những năm qua, chuyên ngành răng hàm mặt đã đạt được một số thành tựu quan trọng, thường xuyên cập nhật và áp dụng các kỹ thuật mới tiên tiến.

Chẳng hạn, ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe răng miệng cho người dân, ứng dụng nha khoa kỹ thuật số trong dự phòng và điều trị các bệnh răng miệng...

Hội nghị khoa quốc tế trong lĩnh vực răng hàm mặt năm 2023 là sự kiện thường niên, lớn nhất từ trước đến nay của ngành răng hàm mặt Việt Nam. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị có 114 báo cáo khoa học đến từ hơn 23 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.