Mỹ: Phát hiện bệnh liệt lạ chưa có cách chữa trên trẻ em

(Dân trí) - Một hội chứng dạng bại liệt hiếm gặp và hiện chưa có cách điều trị đã xuất hiện trên một số trẻ em Mỹ.

Mỹ: Phát hiện bệnh liệt lạ chưa có cách chữa trên trẻ em

Các chuyên gia tại Trường Đại học Stanford đã mô tả 5 trường hợp bị liệt khởi phát đột ngột ở trẻ em tại bang California, Mỹ. Những trẻ này đều có xét nghiệm âm tính với vi rút bại liệt và đã tiêm vắc xin.

Các bệnh nhân đều biểu hiện những triệu chứng giống nhau, như đột ngột mất vận động ở một hoặc nhiều chi, thường dẫn tới liệt trong vòng 2 ngày. 3 trong số những trẻ này có bệnh đường hô hấp trước khi triệu chứng bắt đầu.

Có hai trẻ xét nghiệm dương tính với enterovirus-68, một vi rút hiếm gặp trước đây đã từng thấy có liên quan với các triệu chứng giống bại liệt.

Ba trẻ còn lại không có kết quả dương tính, và các bác sĩ vẫn đang đi tìm nguyên nhân gây liệt.

“Mặc dù vi rút bại liệt đã được thanh toán trên hầu hết các nơi trên thế giới, song những vi rút khác cũng có thể gây tổn thương tủy sống, dẫn tới hội chứng giống bại liệt”, Keith Van Haren, chuyên gia thần kinh tại Đại học Stanford, Mỹ nói.

“Trong thập kỷ qua, nhiều chủng entero vi rút mới được phát hiện có liên quan với những ổ dịch dạng bại liệt ở trẻ em tại châu Á và Australia. 5 ca bệnh mới này nêu bật khả năng của một hội chứng nhiễm trùng kiểu bại liệt mới xuất hiện”.

“Chúng tôi nhấn mạnh rằng hội chứng này có vẻ rất rất hiếm gặp”, các tác giả nghiên cứu cho biết. tuy nhiên, các bác sĩ tin rằng có khả năng còn có nhiều trường hợp khác và yêu cầu các bậc phụ huynh liên hệ ngay với bác sĩ nếu thấy trẻ có biểu hiện dấu hiệu liệt.

Bệnh bại liệt đã được thanh toán tại hầu hết các vùng trên thế giới nhờ sự ra đời của vắc xin bại liệt có hiệu quả vào giữa những năm 1950.

Tuy nhiên, những ổ dịch bệnh có khả năng lây nhiễm cao này vẫn tiếp tục xuất hiện ở một số nơi, bao gồm Pakistan, Nigeria và Afghanistan.

Cẩm Tú

Theo channelnewsasia