Mỹ chính thức cấm chất BPA trong bình, cốc cho trẻ nhỏ

(Dân trí) - Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ cho biết các loại bình sữa và cốc uống nước dành cho trẻ nhỏ sẽ không được có chất bisphenol A (BPA), một estrogen công nghiệp thường được đưa vàomột số loại bình nhựa và bao bì thực phẩm để tạo độ cứng và trong suốt.

Mỹ chính thức cấm chất BPA trong bình, cốc cho trẻ nhỏ

Trước làn sóng tẩy chay của người tiêu dùng, nhiều hãng đồ dùng trẻ em Mỹ đã không còn đưa chất BPA vào các sản phẩm dành cho trẻ em
  

Các nhà sản xuất đã quyết định ngừng sử dụng chất hóa học này trong các loại bình sữa và các loại cốc dành cho trẻ em và FDA cho biết quyết định này là việc đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Hóa học Mỹ, một hiệp hội thương mại của ngành công nghiệp hóa chất. Đây là một phần trong chiến dịch thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng.

 

Tuy nhiên, lệnh cấm mới này không áp dụng cho các loại dụng cụ chứa đựng khác. 
 

Michael Taylor, Ủy viên về vấn đề thực phẩm của FDA cho biết quyết định này đơn giản chỉ là hệ thống hóa những gì ngành công nghiệp đã làm dựa trên sở thích của người tiêu dùng và không phản ánh sự quan ngại về tính an toàn của BPA trong bình sữa em bé hoặc cốc dành cho trẻ mới biết đi. Quyết định “đã củng cố một cách hợp pháp rằng sẽ không có việc sử dụng chất BPA nữa” trong các loại bình và cốc cho trẻ tuổi chập chững.

 

Tuy nhiên, hiện có quan điểm rằng cần phải cấm sử dụng cả chất BPA trong các vỏ hộp sữa dành cho trẻ em. Dennis M. Keefe, Giám đốc về an toàn phụ gia thực phẩm của FDA cho rằng quyết định này cần phải được xem xét kỹ lưỡng.

 

BPA đã được sử dụng từ những năm 1960 để làm các chai nhựa cứng, ly tách cho trẻ nhỏ và lớp lót trong của bao bì đựng thực phẩm, nước giải khác, sữa công thức…. Cho đến gần đây, nó được đưa vào các loại bình sữa trẻ em. Các sản phẩm nhựa có chất BPA thường có ký hiệu 7 ở dưới đáy (nhằm mục đích thể hiện rằng sản phẩm có thể tái chế).

 

Và thực tế là hóa chất này có thể hòa tan vào thực phẩm và một nghiên cứu trên 2.000 người cho thấy rằng hơn 90% trong số họ có chất BPA trong nước tiểu. Dấu vết của chất này cũng được tìm thấy trong sữa mẹ, máu của thai phụ và máu ở cuống rốn.

 

Báo cáo về ảnh hưởng sức khỏe tiêu cực của chất BPA đã khiến các phụ huynh “xa lánh” các sản phẩm có chất này. Canada, Chicago và Suffolk County, New York, đã cấm BPA trong các sản phẩm dành cho trẻ em. Và năm 2010, FDA cho biết có sự liên quan giữa “BPA với hành vi, não bộ và tuyến tiền liệt của bào thai, trẻ sơ sinh và trẻ em”.

 
Trần Phương

Theo NewYorktimes