Mua dầu ăn trôi nổi, đóng vào can có thương hiệu để tung ra thị trường

(Dân trí) - Tại cơ sở của Nguyễn Quốc Tuấn, công an phát hiện 5 tẹc chứa hơn 5.000 lít dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Một khối lượng dầu đã được chiết sang can dán nhãn có thương hiệu để chuẩn bị tung ra thị trường.

Nguyễn Quốc Tuấn bị bắt quả tang khi đang chiết dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ sang can nhựa dán nhãn dầu ăn có thương hiệu
Nguyễn Quốc Tuấn bị bắt quả tang khi đang chiết dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ sang can nhựa dán nhãn dầu ăn có thương hiệu

Sau gần 1 tháng theo dõi, rạng sáng 27/9 (3h), Đội cảnh sát môi trường Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt quả tang Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1972, trú phường Quán Bàu, Tp Vinh) đang có hành vi sang chiết, đóng can số lượng lớn dầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ sang các vỏ can dầu Tường An tại một căn nhà ở phường Hưng Dũng.

Lực lượng chức năng phát hiện 5 tẹc chứa dầu ăn (mỗi tẹc 1.000 lít); 211 can dầu ăn dán nhãn Tường An (chứa đầy mỗi can 25 lít), 30 vỏ can nhựa dán nhãn Tường An.

Mỗi ngày, cơ sở của Tuấn cung ứng cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Vinh khoảng 500 lít dầu ăn
Mỗi ngày, cơ sở của Tuấn cung ứng cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Vinh khoảng 500 lít dầu ăn

Theo lời khai ban đầu, số dầu ăn trên được Nguyễn Quốc Tuấn mua trôi nổi ở thị xã Cửa Lò, đưa về xưởng, đóng vào can nhựa dãn nhãn Tường An để cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố Vinh. Mỗi ngày, xưởng của Tuấn cung ứng ra thị trường khoảng 500 lít dầu ăn.

Công an thành phố Vinh đã lập biên bản thu giữ 5.100 lít đầu ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Khang