Thanh Hóa:

Một sản phụ tử vong trên bàn đẻ do thuyên tắc mạch ối

(Dân trí) - Đang trong quá trình rặn đẻ đến cơn thứ 3 thì người sản phụ bất ngờ tím tái, mặc dù được các bác sỹ tập trung cấp cứu, nhưng sản phụ và thai nhi đã tử vong sau đó.

Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng hơn 23 giờ ngày 22/7, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoàn (sinh năm 1973, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương), tử vong tại Khoa sản, bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, chị Hoàn mang thai tuần thứ 40. Ngày 21/7, chị Hoàn có biểu hiện mỏi bụng, gia đình đưa chị ra Trạm y tế xã và nằm tại đây một đêm. Biểu hiện sức khỏe của chị Hoàn bình thường, đang trong quá trình chờ sinh. Khoảng 10 giờ ngày 22/7, gia đình thống nhất đưa sản phụ lên Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương để đẻ.

Gia đình đang làm các thủ tục để mai táng nạn nhân.
Gia đình đang làm các thủ tục để mai táng nạn nhân.

Sau khi nhập viện, sản phụ vẫn đi lại bình thường, được bác sỹ thăm khám, siêu âm thông báo cho gia đình biết là tất cả đều bình thường. Đến chiều ngày 22/7, bác sỹ thông báo cổ tử cung chưa mở hết và mọi việc diễn biến bình thường. Khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Hoàn có biểu hiện đau, chuyển dạ và được bác sỹ thăm khám.

Sau đó, chị Hoàn được tiêm thuốc và trở về buồng đẻ, tại đây, bác sỹ Đoàn Văn Hồng, Trưởng khoa sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương cùng kíp trực tiến hành đỡ đẻ.

Trong khi sản phụ đang rặn đẻ đến cơn thứ ba thì người nhà là chị Lê Thị Dưỡng (chị dâu) đứng cạnh phát hiện người sản phụ tím tái. Ngay lập tức, các bác sỹ đã cấp cứu cho sản phụ nhưng đã không kịp. Cả sản phụ và thai nhi đã tử vong sau đó và được gia đình đưa về quê để làm thủ tục mai táng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Bác sỹ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Nhiên, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương cho biết: “Sản phụ vào viện lúc 11 giờ 30 ngày 22/7, được kíp trực Khoa sản do bác sỹ Đoàn Văn Hồng và các hộ sinh tiếp đón, cho làm hồ sơ bệnh án, đến chiều thì cho siêu âm. Bác sỹ theo dõi sát các lần chuyển dạ. Đến 22 giờ 15 phút, sản phụ bắt đầu rặn 3 cơn, trong vòng 10 - 15 phút, đến cơn rặn thứ ba thì sản phụ tím đen, mạch, huyết áp không bắt được. Kíp trực đã thông báo và Ban giám đốc đã có mặt điều hành cấp cứu, hồi sinh tuần hoàn cấp cứu. Sau khi cấp cứu được 5 phút, tiên lượng mạch sản phụ không tốt, chúng tôi đã hội chẩn ngay tại bàn mổ để mổ cứu cháu bé nhưng không kịp. Đến 23 giờ 15 phút, cuộc mổ xong, xác định sản phụ và thai nhi không qua được. Sau khi sản phụ và thai nhi tử vong, phía bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương đã làm công tác tư tưởng đối với gia đình nạn nhân và gia đình đã đưa sản phụ về".

Về nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ và thai nhi, bác sỹ Nhiên cho biết: “Nguyên nhân ban đầu chúng tôi nhận định là tắc mạch ối. Còn từ đầu, bệnh nhân vào, tác phong, thái độ các y bác sỹ nhiệt tình, trách nhiệm, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng với trường hợp biến chứng tắc mạch ối thì tỷ lệ cứu sống trường hợp này là rất hiếm. Về tâm lý, tình cảm, trách nhiệm của người làm nghề thì chúng tôi đã hết mình. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi vừa xử trí vừa báo cáo ngành, địa phương và cơ quan công an, đồng thời niêm phong hồ sơ”.

Theo người nhà sản phụ cho biết, trước đó, buổi chiều gia đình có đề xuất mổ đẻ, nhưng trong quá trình theo dõi chuyển đẻ bác sỹ tiên lượng là cuộc đẻ được nên đã để sản phụ đẻ tự nhiên.

Về thông tin bác sỹ có tiêm thuốc cho sản phụ trước thời điểm xảy ra sự việc đáng tiếc trên, bác sỹ Nhiên cho biết, đó là thuốc Papaverin giúp mềm và mở cổ tử cung.

Được biết chồng chị Hoàn đang đi làm bên Trung Quốc, sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã gọi điện cho chồng chị về quê. Con gái đầu của chị Hoàn cũng đang đi tham gia một giải thi đấu thể thao tại Đà Nẵng.

Duy Tuyên