Mỗi ngày hơn 1.000 bệnh nhân đến khám, nhiều trường hợp khó khăn

Tú Anh

(Dân trí) - PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 người đến khám, điều trị nội trú nhiều trường hợp bệnh khó, hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 20/12, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhóm thiện nguyện Hoa Đào đã trao tặng 100 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách.

PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà hảo tâm đã chia sẻ với người bệnh khó khăn, nhất là trong thời điểm Tết cận kề.

Mỗi ngày hơn 1.000 bệnh nhân đến khám, nhiều trường hợp khó khăn - 1

Đại diện nhóm thiện nguyện trao quà cho bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân gia đình chính sách nằm điều trị tại khoa Sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Ngọc Ngọc).

PGS Cường thông tin thêm, với đặc thù là bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện mỗi ngày tiếp nhận khám khoảng 1.000-1.200 người bệnh.

Mỗi năm bệnh viện cũng điều trị nội trú khoảng từ 22.000- 27.000 trường hợp bệnh sản, phụ khoa và chào đón hàng vài chục nghìn trẻ chào đời, trong đó đã nuôi sống thành công nhiều trường hợp sinh non, thiếu tháng.

Mỗi ngày hơn 1.000 bệnh nhân đến khám, nhiều trường hợp khó khăn - 2

100 suất quà được trao đến các bệnh nhân trong dịp này (Ảnh: Ngọc Ngọc).

"Là bệnh viện tuyến cuối, các ca nhập viện đều là trường hợp khó. Có những trường hợp trẻ sinh non phải nằm điều trị đến vài tháng. Vì thế, sự hỗ trợ, chăm lo của cộng đồng sẽ giúp chia sẻ khó khăn với các gia đình nghèo khó. Sự hỗ trợ của nhóm thiện nguyện hôm nay rất quý, mang lại ấm áp sẻ chia cho người bệnh trong những ngày đông giá rét", PGS Cường nói.

Đại diện nhóm thiện nguyện gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh, điều trị người bệnh, mang lại sức khỏe, niềm vui cho nhiều gia đình.

Đặc biệt, Bệnh viện đã giải quyết tình trạng quá tải, không còn cảnh 1 giường cá nhân 2 mẹ con nằm chéo đầu đuôi như hơn chục năm trước đó. Nhóm thiện nguyện cũng gửi lời chúc sức khỏe đến các bệnh nhân nhanh bình phục, được trở về nhà đón Tết sum vầy.