Mổ cườm miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân

(Dân trí) - Chương trình kéo dài từ ngày 23-27/11 do Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, Bệnh viện Đa khoa Bình An (Kiên Giang) và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tỉnh Kiên Giang đồng triển khai.

Mổ cườm miễn phí cho hơn 1.000 bệnh nhân - 1


Hơn 1.000 bệnh nhân đến từ các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long là chủ yếu và do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM và các tỉnh thành giới thiệu.

 

Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho 200 bệnh nhân. Ngoài chi phí cho việc xét nghiệm, thuốc, phẫu thuật với máy Phaco là hơn 1 tỷ 2, bệnh viện cùng các cơ sở từ thiện còn lo phần ăn trưa cho tất cả bệnh nhân.

 

Bên cạnh Bệnh viện Nhân dân 115, chương trình mổ cườm còn được thực hiện bởi sự phối hợp của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Mắt TPHCM, bệnh viện Đa khoa Bình An…

 

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 380.000 người mù (chiếm 0,59% dân số), trong đó 2/3 là nữ giới do mắc các bệnh như đục thủy tinh thể, mắt hột, tiểu đường và cườm nước...

 

Ngọc Thanh