Mẹ béo phì, con dễ tử vong khi trưởng thành
(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây cho biết trẻ em được sinh ra từ những phụ nữ béo phì có 35% khả năng chết sớm ở tuổi trưởng thành.
Con có nguy cơ chết sớm do mẹ béo phì lúc mang thai
Các nhà nghiên cứu người Scotland đã thực hiện nghiên cứu trên 37.709 trẻ em được sinh ra từ 28.540 bà mẹ từ năm 1950 đến năm 1976. Trong đó, 6.551 trẻ em đã chết trước khi nghiên cứu được tiến hành, 21% bà mẹ bị thừa cân (chỉ số khối cơ thể (IBM) của họ đạt từ 25- 29,9) khi sinh con và 4% các bà mẹ đã mắc béo phì (chỉ số IBM trên 30).
35% con của những bà mẹ béo phì có 35% và 11% con của những bà mẹ thừa cân có nguy cơ chết sớm, trước 55 tuổi, so với con cái của những bà mẹ bình thường, GS Rebecca Reynold tại ĐH Edinburgh cho biết.
Nghiên cứu cũng cho thấy 42% trẻ em sinh ra từ những bà mẹ mắc béo phì có khả năng nhập viện vì bệnh tim mạch khi trưởng thành.
Nhóm nghiên cứu cho hay kết quả nghiên cứu của họ chỉ ra rằng môi trường trong dạ con có ảnh hưởng rất quan trọng và lâu dài đối với nguy cơ tử vong sớm ở trẻ sơ sinh.
Những nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng môi trường trong tử cung người mẹ có thể gây ra những thay đổi cơ thể suốt đời và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát sự thèm ăn và trao đổi chất của trẻ.
Ngoài ra, vấn đề sức khỏe mà trẻ mắc phải còn do chế độ ăn uống và tập luyện sau khi sinh của các bà mẹ và cả yếu tố di truyền của bệnh béo phì.
Chiến lược tối ưu hóa trọng lượng trước khi mang thai là hết sức cần thiết, khi mà cứ 5 phụ nữ Anh mang thai lại có một người bị béo phì.
Ông Reynold cũng nói thêm “Chúng tôi cần phải xem xét và đưa ra lời khuyên về lối sống cho những trẻ em được sinh ra từ những bà mẹ báo phì và giám sát những yếu tố dẫn đến nguy cơ về bệnh tim mạch như huyết áp cao, lượng đường, mỡ trong máu và thói quen hút thuốc”.
Theo một thống kê của tổ chức y tế thế giới (WHO), hơn 1,4 tỷ người lớn từ 20 tuổi trở lên bị thừa cân trong năm 2008. Con số này đã tăng gấp đôi so với năm 1980. Hơn 1/3 người trưởng thành bị thừa cân và 11% bị béo phì trong năm 2008. Ít nhất 2,8 triệu người đã chết mỗi năm do hậu quả của những vấn đề sức khỏe liên quan đến trọng lượng.
Các chuyên gia bình luận về nghiên cứu này cho biết cần phải nghiên cứu sâu hơn để đưa ra những kết luận mang tính thuyết phục hơn về mối quan hệ giữa phụ nữ mắc bệnh béo phì và nguy cơ tử vong sớm của trẻ.
Bà Susan Ozanne, nhân viên cao cấp Quỹ Trái tim của Anh cho biết có thể các bà mẹ béo phì sẽ di truyền bệnh báo phì cho con mình, do đó làm tăng nguy cơ bệnh tim cho đứa trẻ.
Tim Chico, một bác sĩ tim mạch cũng nhận định nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một trọng lượng khỏe mạnh, thông điệp của nghiên cứu đã rất rõ ràng: nếu một bà mẹ thừa cân thì đứa con sẽ là người phải gánh chịu hậu quả.
Mai Phương
Theo Channel NewsAsia