Thanh Hóa:

Lấy thành công khối u to quả bóng tennis trong trán

(Dân trí) - Ngày 25/8, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công một ca mổ u não vùng trán thái dương, bóc tách khối u não đường kính 12cm.

Bệnh nhân có khối u não hiếm gặp được phẫu thuật thành công
Bệnh nhân có khối u não hiếm gặp được phẫu thuật thành công

Bệnh nhân vừa được phẫu thuật khối u não thành công là bà Mai Thị Ân (57 tuổi, ở xã Nga Nhân, huyện Nga Sơn). Được biết, bà Ân nhập viện ngày 11/8, tại khoa Nội Thần kinh, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, qua thăm khám, bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị loạn thần, mất trí, theo dõi u não. Đến ngày 21/8, bệnh nhân được chuyển đến khoa Phẫu thuật Thần kinh Lồng ngực, chẩn đoán trước mổ u não vùng trán thái dương đỉnh phải lớn và được chỉ định phẫu thuật ngay.

Đây là trường hợp bệnh nhân có khối u não lớn hiếm gặp, tiên lượng chảy máu nhiều, có nguy tử vong cao. Trong quá trình phẫu thuật lấy khối u dễ gây tổn thương các tổ chức não lân cận dẫn tới bệnh nhân dễ mất trí, bị liệt, mất tiếng nói…

Lấy thành công khối u to quả bóng tennis trong trán - 2

Sau hơn 4 tiếng tiến hành ca phẫu thuật, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sĩ gây mê, phẫu thuật, trực tiếp là bác sĩ Nguyễn Văn Chung, Phó Giám đốc bệnh viện, kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh Lồng ngực, khối u được lấy ra khỏi tổ chức não bệnh nhân, các tổn thương xung quanh tổ chức não lành ở mức độ tối thiểu.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, nhận biết được, đến ngày thứ 2 sau ca mổ, bệnh nhân đã ăn uống được, không nôn, không sốt, không liệt, tiến triển bệnh tốt.

Duy Tuyên