Lấy ra cả "ổ" sỏi trong khớp gối người đàn ông trẻ

Một người đàn ông mắc bệnh với hàng chục viên sỏi lắng đọng vôi hóa trong khớp gối khiến việc đi đứng vận động khó khăn vừa được các bác sĩ "giải cứu" thành công.

Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM ngày 21/5 cho biết bệnh viện lần đầu tiên tiếp nhận cứu chữa ca bệnh hiếm gặp với hàng chục viên sỏi ẩn trong khớp gối chân. Bệnh nhân là anh V.T.T (31 tuổi, ngụ Tiền Giang). Trước đó, anh T. nhập viện trong tình trạng đi đứng khó khăn, đầu gối chân phải sưng to...


Ca bệnh về khớp gối hiếm gặp lần đầu tiên các bác sĩ mới thấy.

Ca bệnh về khớp gối hiếm gặp lần đầu tiên các bác sĩ mới thấy.

Qua chụp hình ảnh các bác sĩ phát hiện trong khớp gối bệnh nhân có ổ sỏi nằm xếp lớp. Bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình mổ nội soi gắp trong khớp ra gần 40 viên sỏi các loại, trong đó viên to nhất có kích thước 2x3cm. Sau hai ngày phẫu thuật hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Theo TS.BS Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, nguyên nhân gây sỏi là do rối loạn chuyển hóa, can xi lắng đọng ở bao khớp lâu ngày vôi hóa kết thành những viên sỏi. Đối với các bệnh nội khoa về khớp việc hình thành sỏi cũng tùy thuộc rất lớn vào sinh hoạt, chế độ ăn uống, vận động của bệnh nhân. Ở trường hợp này thời gian tích tụ có thể là khoảng 10 năm nhưng bệnh nhân không đi khám để phát hiện can thiệp sớm.

Theo Nguyễn Thạnh

Người lao động