Lần đầu tiên toàn tỉnh Quảng Ngãi đều là vùng xanh

Quốc Triều

(Dân trí) - Hôm nay 9/2, lần đầu tiên, 13 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi đều trở thành vùng xanh. Ở quy mô cấp xã, chỉ còn 13 địa phương vùng vàng.

Cụ  thể, theo Sở Y tế Quảng Ngãi hiện 13/13 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi đạt cấp độ dịch cấp 1 (vùng xanh).

Đối với cấp xã, phường, thị trấn, hiện có 160 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh), chỉ còn 13 địa phương ở cấp độ 2 (vùng vàng), không có địa phương ở cấp độ 3, cấp độ 4.

Các địa phương ở cấp độ 2 gồm phường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Nghiêm, xã Nghĩa Dõng, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi); xã Sơn Dung (huyện Sơn Tây); Nghĩa Thắng, Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa); Bình Hải (huyện Bình Sơn); Tịnh Hà, Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh); Đức Lợi (huyện Mộ Đức).

Lần đầu tiên toàn tỉnh Quảng Ngãi đều là vùng xanh - 1

Tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, tính đến thời điểm này toàn tỉnh ghi nhận trên 15.300 ca mắc Covid-19. Trong số này có trên 13.000 người đã được điều trị khỏi bệnh. Tổng số ca tử vong là 58 ca.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19 cho 98,1% người dân từ 18 tuổi trở lên; 95% số trẻ 12 - 17 tuổi và đã tiêm mũi 3 cho 181 nghìn người dân từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 20,9%.

Liên quan đến công tác chống dịch Covid-19, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 đã đặt ra trong thời gian trước còn phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời phải xem xét, bổ sung một số biện pháp phù hợp với chỉ đạo của Trung ương.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng đặc biệt lưu ý, ngành y tế phải tập trung nâng cao năng lực và phát huy hiệu quả trong công tác hỗ trợ điều trị, cung cấp đủ thuốc điều trị tại nhà cho F0, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.