Lần đầu gặp 2 con "hiếm" của người mẹ 44 tuổi chống chọi tử thần xuyên Tết
(Dân trí) - Cận ngày lâm bồn, người phụ nữ thụ tinh trong ống nghiệm để cầu con bất ngờ phát hiện mắc hội chứng rất nguy hiểm, phải mổ sinh khẩn cấp và nằm điều trị tích cực xuyên Tết.
Đó là trường hợp của chị Đ.T.T.H. (44 tuổi, Việt kiều Canada). Theo bệnh sử, tháng 12/2023, chị H. cùng chồng về Việt Nam để tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm, do bị hiếm muộn.
Sau khi thụ thai thành công, nữ Việt kiều tuân thủ lịch khám thai kỳ chặt chẽ, với chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ. Đến tuần thai thứ 35, chị H. cảm thấy chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, ăn uống kém, sốt kèm buồn nôn kéo dài suốt 3 ngày.
Ngày 23/1 (tức 24 tháng Chạp), chị H. đến kiểm tra tại một bệnh viện quốc tế vì cho rằng mình bị nhiễm siêu vi. Sau khi được thăm khám và thực hiện xét nghiệm máu, người phụ nữ được chuyển khẩn đến bệnh viện chuyên khoa sản vì chẩn đoán tiền sản giật nặng - Hội chứng HELLP, suy đa tạng.
Tại đây, chị được mổ lấy song thai cấp cứu ngay sau 3 giờ nhập viện. Hai bé song sinh chào đời khỏe mạnh, nhưng người mẹ bị rối loạn tri giác, lơ mơ, bụng chướng căng, suy gan và suy thận cấp, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu rất nặng.
Với tình trạng nguy kịch này, bệnh nhân được hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định và được tiếp nhận cấp cứu ngay trong ngày 24/1.
Tại khoa Hồi sức tim mạch, bệnh nhân được thay huyết tương điều chỉnh suy gan cấp, điều chỉnh rối loạn đông máu do đông máu nội mạch lan tỏa, kèm lọc máu liên tục để cải thiện nhanh chức năng thận.
Sau 7 ngày hồi sức tích cực chuyên sâu, sản phụ đã phục hồi gần như hoàn toàn chức năng các tạng, tri giác trở về bình thường và có thể tự sinh hoạt, ăn uống. Dự kiến, chị H. sẽ được xuất viện trong ngày 4/2.
Tiến sĩ, bác sĩ Giang Minh Nhật, Phó trưởng khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, tiền sản giật là bệnh lý tăng huyết áp đặc trưng liên quan đến thai kỳ, thường xuất hiện sau 20 tuần tuổi thai và tần suất gia tăng nhanh khi người mẹ mang thai lớn tuổi.
10-20% các trường hợp tiền sản giật nặng sẽ diễn tiến thành hội chứng HELLP, với các biểu hiện nặng như tán huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu.
Mặc dù hội chứng HELLP có tiên lượng tử vong mẹ khoảng 10%, tử vong sơ sinh 10-25%, nhưng nếu có xuất hiện nhiều biến chứng như suy gan, suy thận cấp và đông máu nội mạch lan tỏa như trường hợp chị H., nguy cơ tử vong mẹ được ghi nhận trong y văn lên đến 50%.
Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác giữa liên chuyên khoa Sản - Hồi sức cấp cứu - Tim mạch - Sơ sinh trong những ngày Tết cổ truyền, các nhân viên y tế ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã giúp sản phụ H. bình an trở về bên các con.
Sau 10 ngày nằm viện, chị H. mới có lần đầu tiên gặp mặt 2 thiên thần nhỏ đáng yêu của mình, được đón cái Tết muộn với niềm hạnh phúc vỡ òa.