Kịp thời cứu sống bệnh nhân bị lưỡi dao máy cắt cắm xuyên sọ não

Trường Thịnh

(Dân trí) - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa cấp cứu thành công cho người đàn ông không may bị lưỡi dao máy cắt dài 50cm cắm xuyên sọ não khi đang sửa máy thái rau tại nhà.

Lưỡi dao lớn cắm sâu 10cm vào hốc mắt và não, bệnh nhân mất dần ý thức

Khoảng 19h30 ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân N.D.V (65 tuổi) trong tình trạng vùng mặt bị lưỡi dao máy cắt rau găm vào mắt phải, xuyên sọ não, ý thức lơ mơ, nôn nhiều, nguy cơ sặc phổi, suy hô hấp và xuất huyết não.

Nhận định đây là ca bệnh nghiêm trọng, BS.CKI Đinh Quốc Anh - Phó khoa Hồi sức tích cực - ICU BVĐK Hồng Ngọc cùng đội ngũ y tế đã thực hiện quy trình phản ứng cấp cứu khẩn cấp, kích hoạt "Báo động đỏ" toàn viện. Đồng thời, ê-kíp gây mê hồi sức đã tiến hành cố định dị vật tránh tổn thương nặng thêm, cầm máu, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và phẫu thuật cho bệnh nhân chỉ sau 30 phút nhập viện.

Kịp thời cứu sống bệnh nhân bị lưỡi dao máy cắt cắm xuyên sọ não - 1

Phim chụp X quang vùng đầu của bệnh nhân V.

Trực tiếp chủ trì kíp mổ và phẫu thuật cho ca bệnh, PGS.TS.BS Hà Kim Trung, Phó giám đốc Y khoa - chuyên gia phẫu thuật thần kinh, sọ não BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh nhấn mạnh: “Thời gian can thiệp chính là yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp trong các ca chấn thương sọ não, đặc biệt là trường hợp này. Lưỡi dao máy cắt cắm sâu khoảng 10cm, xuyên từ hốc mắt vào trong nhu mô não, gây tổn thương nghiêm trọng vùng não trán phải và mắt phải.

Sau 2 giờ gặp tai nạn, bệnh nhân đã có dấu hiệu suy giảm ý thức, đe dọa tính mạng. Vì vậy, bắt buộc phải mổ cấp cứu để đảm bảo thời gian vàng giúp hạn chế biến chứng về thần kinh, kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn cho người bệnh”.

2 tiếng giành giật sự sống cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Lưỡi dao máy thái rau có kích thước lớn khoảng 50cm, hình dạng phức tạp, đâm xuyên sọ não bệnh nhân, gây khó khăn trong việc kiểm soát đường thở và đặt nội khí quản. Trước phẫu thuật, ê-kíp gây mê hồi sức đã tiến hành cố định dị vật để tránh tổn thương nặng thêm và cầm máu tạm thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt nội khí quản kiểm soát đường thở.

PGS. Trung nhận định: "Với trường hợp này, dị vật có thể đóng vai trò như một nút cầm máu tạm thời, nếu vội vã rút ra, bệnh nhân có thể tử vong vì chảy máu ồ ạt hoặc gây tổn thương mạch máu. Tiếp đó, chúng tôi tiến hành mở nắp hộp sọ vùng trán phải, xác định vị trí, mức độ tổn thương do dị vật gây ra, biệt lập dị vật khỏi tổ chức não xung quanh và rút bỏ. Trong quá trình mổ cần phải thao tác tỉ mỉ, tuyệt đối cẩn trọng và chính xác để tránh tổn thương thêm. Sau khi lấy dị vật, kíp mổ tiếp tục làm sạch vết thương, đặt dẫn lưu và khâu đóng vết mổ 2 lớp giúp bảo tồn tối đa chức năng não cho bệnh nhân”.

Kịp thời cứu sống bệnh nhân bị lưỡi dao máy cắt cắm xuyên sọ não - 2

Kíp mổ BVĐK Hồng Ngọc cứu sống bệnh nhân sau 2 giờ phẫu thuật.

Sau hơn 2 giờ chạy đua với tử thần, PGS. Hà Kim Trung cùng toàn bộ ê-kíp mổ đã cứu sống bệnh nhân thành công. Ông V. đã vượt qua cơn nguy kịch và được chuyển vào khoa hồi sức tích cực để tiếp tục quá trình điều trị.

Qua trường hợp của ông V., các bác sĩ một lần nữa khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi sửa chữa và sử dụng máy móc sắc nhọn tại nhà. Luôn kiểm tra thiết bị, tuân thủ hướng dẫn sử dụng và trang bị bảo hộ cần thiết để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Khi tai nạn xảy ra, thời gian là vàng. Tuyệt đối không tự ý rút dị vật khỏi vết thương vì có thể gây mất máu nhiều hoặc tổn thương nghiêm trọng hơn. Thay vào đó, hãy cầm máu tạm thời, cố định dị vật và nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ chuyên môn xử lý kịp thời.