Kiên Giang ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ

Bảo Trân

(Dân trí) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc đậu mùa khỉ ở TP Phú Quốc, nâng số ca bệnh này trên địa bàn lên 3 ca.

Chiều 6/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang cho biết, địa bàn vừa ghi nhận trường hợp mắc đậu mùa khỉ ở TP Phú Quốc. Trước đó, địa phương ghi nhận 2 ca ở huyện An Biên và huyện Giồng Riềng.

Trường hợp bệnh nhân ở huyện An Biên có HIV, mắc đậu mùa khỉ trước Tết Nguyên đán, tử vong ngày 5/2. Người này tử vong do HIV, không phải vì đậu mùa khỉ.

Hai trường hợp còn lại đã cách ly, đang trong quá trình điều trị, sức khỏe ổn định. 

Kiên Giang ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ - 1

Kiên Giang đã có 3 ca dương tính với virus bệnh đậu mùa khỉ (Ảnh minh họa).

Sau khi nhận được thông tin ca bệnh đậu mùa khỉ mới, CDC Kiên Giang cùng Trung tâm y tế các huyện liên quan phối hợp điều tra dịch tễ bệnh nhân, lập danh sách và theo dõi các đối tượng tiếp xúc gần, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn xung quanh khu vực có ca mắc bệnh.

CDC đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Hiện địa phương này không phát hiện chùm ca lây nhiễm ở cộng đồng.