Kiểm tra mẫu ốc lạ khiến 3 ngư dân tử vong

(Dân trí) - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu loài ốc lạ mà các ngư dân đã mang về trong vụ 3 ngư dân tử vong tại vùng biển huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để gửi đi kiểm tra độc tố…

Ngày 6/1, thi thể các nạn nhân tử vong trong vụ ăn ốc lạ trên biển ở vùng biển huyện Lộc Hàm tỉnh Hà Tĩnh đã được đưa về địa phương mai táng.

Loài ốc mà các ngư dân đã bắt và luộc ăn.
Loài ốc mà các ngư dân đã bắt và luộc ăn.

Cùng ngày, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành thu thập các mẫu ốc để gửi ra Cục an toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế kiểm tra, làm rõ độc tố ở loại sinh vật này.

Theo ông Đỗ Thái Hòa - Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tiếp cận lấy mẫu phẩm loài ốc này để gửi đi kiểm tra xem đó là loài ốc gì, độc tố như thế nào.

Trước đó, sau khi xảy ra sự việc đau lòng khiến 3 ngư dân tử vong, những người đi cùng nạn nhân đã mang theo mẫu ốc về Thanh Hóa.

Hiện mẫu ốc đã được gửi đi để xác định độc tố.
Hiện mẫu ốc đã được gửi đi để xác định độc tố.

Để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, chiều ngày 6/1, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã thông báo cho Trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia, Trạm y tế xã đề xuất với chính quyền xã Hải Châu (quê của chủ thuyền Nguyễn Văn Thức, 1 trong 3 nạn nhân tử vong) thu hồi toàn bộ số ốc đó. Đồng thời, các ngành chức năng tại các địa phương cũng đã tuyên truyền người dân không nên ăn loài ốc này và các loài hải sản lạ khác...

Trần Lê