Khối u nặng hơn 1 kg treo bên túi mật của cụ bà 72 tuổi

(Dân trí) - Khối u có kích thước 20x15cm mọc trên túi mật, chèn ép gan, dạ dày, tá tràng, tụy, khiến các bộ phận này bị xẹp và khiến bệnh nhân 72 tuổi không ăn được. Chỉ trong vòng 10 ngày, bệnh nhân giảm đến 15 kg cân nặng.

Ngày 22/11, một bệnh viện lớn tại Đồng Nai cho biết, sau gần 6 ngày tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u túi mật, sức khỏe của bệnh nhân Ng.H.Đức (72 tuổi, ngụ xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đang dần hồi phục và ổn định.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân Đức
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân Đức

Trước đó, vào ngày 16/11, bệnh viện này đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ túi mật nặng 1,2 kg cho bệnh nhân Đức.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Lê Đình Hùng, Phó giám đốc chuyên môn của bệnh viện, khối u của bệnh nhân Đức có kích thước 20x15cm chèn ép gan, dạ dày, tá tràng, tụy, khiến các bộ phận này bị xẹp và bệnh nhân không ăn được.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, gầy gò và đau bụng nhiều. Các bác sĩ đã tiến hành phương pháp phẫu thuật cắt túi mật, lấy kết quả đi sinh thiết xem u ác hay u lành để tiến hành điều trị tiếp.

Cũng theo bác sĩ Hùng, đây là khối u túi mật rất hiếm gặp và to nhất từ trước đến nay được phẫu thuật tại bệnh viện.

Theo người nhà bà Đức, trước đó, bà có đi khám bác sĩ tư mới biết bị sưng túi mật và uống thuốc theo toa bác sĩ cho nhưng không đi tái khám. Khoảng 3 tuần qua, bà Đức thường đau bụng, ăn uống kém, trong đó có hơn1 tuần không ăn được vì đau bụng nhiều và giảm đến 15 kg nên đến bệnh viện khám mới phát hiện ra u túi mật.

Vĩnh Thủy