Quảng Nam:

Khen thưởng các y bác sĩ điều trị thành công ca bệnh Covid-19 thứ 57

(Dân trí) - Ngày 12/4, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc điều trị thành công ca bệnh Covid-19 thứ 57.

Bệnh nhân thứ 57 là ông C. P. S. (66 tuổi, quốc tịch Anh), đến Hội An (Quảng Nam) du lịch và xuất hiện triệu chứng bệnh. Sau khi xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau 21 ngày được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm lần thứ 2 âm tính với Covid-19 và được xuất viện vào ngày 5/4.

Khen thưởng các y bác sĩ điều trị thành công ca bệnh Covid-19 thứ 57 - 1

Ông Trần Văn Tân (phải) tặng bằng khen đến bác sĩ Lê Viết Nhiệm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã trao tặng bằng khen, tiền thưởng đến cá nhân là tiến sĩ, bác sĩ Lê Viết Nhiệm - Trưởng khoa Y học nhiệt đới và tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế khu cách ly điều trị Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Khen thưởng các y bác sĩ điều trị thành công ca bệnh Covid-19 thứ 57 - 2

Các y, bác sĩ khu cách ly Covid-19 của bệnh viện được tặng bằng khen

Ông Trần Văn Tân đánh giá cao sự hy sinh, nỗ lực và chuyên môn tuyệt vời của các y bác sĩ khu cách ly điều trị Covid-19 và cả Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Ca bệnh thứ 57 là người nước ngoài, việc điều trị sẽ khó khăn hơn so với điều trị một ca dương tính người Việt vì các rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, tập quán sinh hoạt, ăn uống…

“Vì vậy, khi bệnh viện điều trị thành công ca bệnh thứ 57 này đã chứng minh năng lực của bệnh viện, khẳng định ngành y tế tỉnh đủ năng lực ứng phó, điều trị dịch bệnh Covid-19”, ông Trần Văn Tân phát biểu.

Dịp này, ông Đinh Đạo - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam - đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly theo quy định của Bộ Y tế cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 thứ 57.

Công Bính