Khánh Hòa: Tẩy giun cho học sinh tiểu học đầu năm học mới

(Dân trí) - Ngày 20/9, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có văn bản yêu cầu các Phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường tiểu học phối hợp với Trung tâm Y tế để tổ chức việc tẩy giun cho học sinh (HS) tiểu học trên địa bàn đầu năm học mới.

Theo đó, trong thời gian từ 20/9-20/10/2014, tất cả học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ được tẩy giun. Hiện, loại thuốc dùng để tẩy giun là Albendazol (400mg) do Dự án phòng chống giun sán hỗ trợ và được Trung tâm Phòng chống sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng tỉnh Khánh Hòa phân bổ đến các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này.

Bệnh giun là bệnh phổ biến ở các nước có khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ và độ ẩm cao. Theo Tổ chức Y thế thế giới (WHO) trên toàn cầu có khoảng 1 tỷ người nhiễm giun đũa, 500 triệu người giun tóc, 900 triệu người nhiễm giun móc và khoảng 100 nghìn người chết hàng năm do các giun nói trên gây nên. Trong khi đó, ở Việt Nam, một kết quả khảo sát mới đây cho hay có khoảng 50% người Việt Nam tại các vùng có thể bị nhiễm giun, đa phần là trẻ em, học sinh.

Tỷ lệ trẻ em nhiễm giun ở khu vực phía Nam là 10-50%, trong khi ở miền Bắc - vùng có thói quen canh tác sử dụng phân tươi bón ruộng đất khá phổ biến - thì có nơi đến hơn 80% trẻ nhiễm giun sán.

Theo các bác sỹ, khi giun xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ hút chất dinh dưỡng và máu khiến cơ thể yếu dần và có thể đe dọa tính mạng người. Chẳng hạn giun múc ký sinh ở ruột non và hấp thụ chất bổ dưỡng trong ruột non và cũng có thể hấp thụ các thức ăn chưa tiêu hóa hết. Ở trẻ em, khi bị nhiễm giun đũa có thể bị suy dinh dưỡng, chậm lớn và ảnh hướng đến khả năng học tập.

Ngoài ra, giun đũa ký sinh với số lượng nhiều trong ruột có thể bị tắc ruột, thủng ruột, di chuyển lạc chỗ… sẽ gây nên những ca cấp cứu nguy hiểm. Giun tóc, giun móc hút máu để sống. Mỗi con giun tóc có thể làm mất đi khoảng 0,005ml máu; giun móc hút 0,2ml máu mỗi ngày. Trong trường hợp bị nhiễm giun tóc, giun móc nhiều và kéo dài, người bệnh có thể bị thiếu máu, tiêu chảy giống như bị lỵ và tình trạng tiêu chảy kéo dài sẽ dẫn đến khả năng bị sa trực tràng…

Viết Hảo

Đọc nhiều trong Sức khỏe