Khám bệnh miễn phí cho hàng trăm dân nghèo

(Dân trí) - Hưởng ứng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều hoạt động tri ân, khám chữa bệnh miễn phí đã được tổ chức trên cả nước.

TT-Huế: Trao quà và khám bệnh cho hơn 400 dân nghèo
 
Sáng 22/12, Tỉnh Đoàn, Hội LHTNVN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức chương trình “Mùa đông ấm”, khám bệnh và trao quà cho hơn 400 dân nghèo tại huyện Phú Vang. Chương trình đã phối hợp cùng các bác sĩ trẻ thuộc Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ BV Trung ương Huế đã về tại Phú Vang để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân và học sinh nghèo tại đây.

Bác sĩ
Bác sĩ Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ BV Trung ương Huế khám bệnh miễn phí cho người dân nghèo huyện Phú Vang (Ảnh: Đ.Dương)

Những ngày đông cuối năm lạnh giá bỗng như ấm hơn bởi cử chỉ ấm áp san sẻ tình yêu thương. Cụ T.T.Hoa vừa khám bệnh tổng quát và được cấp thuốc về chống cảm cúm cho biết: “Nhờ các y bác sĩ đến đây mà chúng tôi được khám bệnh để mình biết bệnh gì mà chữa cho khỏi. Xin cảm ơn các bác sĩ trẻ đã giúp bà con tận tình”.

Trong ngày, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh TT-Huế cũng đã tặng 130 suất quà gồm 1 chăn ấm, 1 thùng mỳ tôm trị giá 150.000đ/suất cho 130 gia đình thuộc diện hộ nghèo tại Phú Vang. Bên cạnh đó, Quỹ giáo dục Huế hiếu học và Đoàn TNCS Khối doanh nghiệp tỉnh TT-Huế tặng 30 suất quà trị giá 200.000đ/suất được tặng đến 30 trẻ em nghèo hiếu học

Bác sĩ
Anh Trần Đức Minh, Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh TT-Huế trao chăn ấm, mỳ tôm đến người dân (Ảnh: Đ.Dương)

Ngoài ra, Hội LHTNVN tỉnh TT-Huế và Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh TT-Huế bàn giao mô hình “Bảo vệ dòng sông quê hương, ứng phó với thiên tai” tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tặng cho địa phương 2 thuyền nhôm trị giá 34 triệu đồng và 3 thùng rác trị giá 6 triệu đồng.
 

Hà Nội: Khám tầm soát ung thư cho hàng trăm thương binh, hộ nghèo

 
Sáng 22/12 có khoảng 70 người đã tới khám miễn phí... (Ảnh: N.H)

Sáng 22/12 có khoảng 70 người đã tới khám miễn phí... (Ảnh: N.H)

 

Với thông điệp “Trao yêu thương” và hướng tới việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung và tri ân những gia đình có công với cách mạng, trong các ngày 20, 21, 22 tháng 12, chương trình tổ chức khám sức khỏe Trao yêu thương của bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đã thu hút các gia đình chính sách (thương binh, liệt sĩ và hộ nghèo) ở 20 phường của quận Hai Bà Trưng và 14 phường của quận Hoàng Mai.

 
Sáng 22/12 có khoảng 70 người đã tới khám miễn phí... (Ảnh: N.H)

Nhiều thương binh hài lòng về thái độ tiếp đón cùng gói xét nghiệm rất chi tiết và thiết thực (Ảnh: N.H) 
 

Cụ thể, người đến khám được xét nghiệm công thức máu, xét nghiệm đường máu, xét nghiệm chức năng thận, xét nghiệm chức năng gan, điện tâm đồ, siêu âm ổ bụng và chụp X-quang tim phổi nhằm sàng lọc, phát hiện các khối u trên 2cm, ung thư tuyến tiền liệt, đái tháo đường, các vấn đề tim mạch.

 

Với những trường hợp phát hiện bệnh và có mong muốn điều trị, bệnh viện sẽ hỗ trợ từ 30-50% tuỳ trường hợp.

 
Một bệnh nhân đang được bác sĩ bệnh viện làm điện tâm đồ (Ảnh: N.H)

Một bệnh nhân đang được bác sĩ bệnh viện làm điện tâm đồ (Ảnh: N.H)

 

Theo TS. Hoàng Đình Chân, Giám đốc bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, bệnh viện triển khai gói xét nghiệm này là nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư

 

Đây cũng sẽ là hoạt động thường xuyên của bệnh viện Ung bướu Hưng Việt trong năm 2013 tới.
 
 Hà Nam: 400 bệnh nhân được khám mắt và phát thuốc miễn phí

 

Ngày 19/12/2012 vừa qua, 400 người dân thuộc các đối tượng người cao tuổi, người có công với cách mạng, người nghèo ở xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã được Bệnh viện Mắt Việt Nhật về khám sàng lọc miễn phí nhằm chọn ra 50-100 người phẫu thuật miễn phí bệnh đục thuỷ tinh thể.

 

Ông Nguyễn Vũ Thiện, Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Việt Nhật, cho biết gần đây nhất, vào đầu tháng 12/2012, Bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho 93 người dân ở xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

 

“Hướng tới mục tiêu ‘Ngày thị giác thế giới’ năm 2020 là giành lại “Quyền được nhìn thấy” cho con người, Bệnh viện sẽ tiếp tục làm Chương trình này và ưu tiên cho các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh miền núi phía Bắc nơi mà người dân nghèo không có điều kiện được hưởng thụ những thành tựu của nền y học hiện đại với các kỹ thuật, công nghệ cao trong việc khám, chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật các bệnh về mắt tại Việt Nam”, ông Thiện cho biết.

 

Chương trình do bệnh viện và các tổ chức như Quỹ Y tế - Giáo dục – Văn hóa Hoa Kỳ, Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á Thái Bình Dương tài trợ.

 

 
Đại Dương - Nhân Hà - Lan Hiếu