Hồng Kông: Đã có 145 người chết vì cúm

(Dân trí) - Hồng Kông đang cố gắng đối phó với dịch cúm đã gây ra gần 150 ca tử vong từ đầu năm đến nay, nhiều hơn con số 136 người chết vì cúm trong cả năm ngoái.

Hồng Kông: Đã có 145 người chết vì cúm

Hội Chữ thập đỏ Hồng Kông đang vận động người dân đi hiến máu khi nhu cầu gia tăng. Chính quyền và các bác sĩ cũng kêu gọi những người có triệu chứng cúm cần nhanh chóng điều trị bằng thuốc chống cúm, đồng thời yêu cầu người dân áp dụng các biện pháp đề phòng, như rửa tay thường xuyên hơn.

Tính đến ngày hôm qua, đã có 145 người chết trong dịch cúm năm nay.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, dịch cúm năm nay lớn hơn nhiều so với thông thường vì một biến thể cúm khác đang ảnh hưởng đến dân cư," GS Malik Peiris, hiệu trưởng Trường Y tế công cộng, Đại học Hồng Kông nói.

Một lý do chính là vắc xin cúm năm nay chỉ có hiệu quả ở chưa đến 5% số người Hồng Kông bị cúm. Tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn tỷ lệ 23% số người được bảo vệ bởi vắc xin ở Mỹ, và kém xa so với tỷ lệ 10 – 60% của thập kỷ trước.

Vắc xin được Tổ chức y tế thế giới phát triển trước khi biến thể của chủng H3N2 xuất hiện. Vì thế, tuy nó bảo vệ được những người bị nhiễm các chủng của năm ngoái, song lại không có tác dụng với những người bị nhiễm biến thể H3N2 mới.

Do mùa cúm của Hồng Kông đến muộn hơn ở Mỹ và nhiều nơi khác của bắc bán cầu, nên H3N2 sẽ phát triển và ảnh hưởng nặng nề hơn. "Do đó đến khi vi rút tới Hồng Kông, hơn 95% số người nhiễm là bị nhiễm chủng mới."

Mật độ dân số của Hồng K ông là một lý do khác khiến nơi này bị ảnh hưởng nhiều hơn các thành phố khác ở cùng vĩ độ, như Đài Bắc.

Mùa cúm thường tấn công Hồng Kông từ tháng Giêng đến tháng Ba, và mối lo ngại hiện nay là nó sẽ kéo dài bao lâu. TS. Ko Wing Man, cục trưởng Cục Y tế và Thực phẩm Hồng Kông cảnh báo “có khả năng” dịch cúm sẽ kéo dài tới tháng Tư hoặc thậm chí tháng Năm.

Hiện nay, chính quyền đang “nỗ lực gấp đôi trong việc cung ứng vắc xin ", TS Ko cho biết."Hy vọng vắc xin sẽ có vào tháng Tư để giúp ngăn ngừa dịch bùng phát trong mùa hè năm nay."

Viễn cảnh xấu nhất là mùa cúm xuân và hè – bắt đầu vào tháng Bảy hoặc Tám – chồng chéo lên nhau - như đã xảy ra vào các năm trước. Điều này sẽ phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Theo GS David Hui, trường Đại học Hồng Kông Trung Quốc "Nếu trời ấm hơn một chút, vi rút có thể ít hoạt động hơn".

Tình hình dịch cúm ở Singapore

Trung bình mỗi ngày có 2.900 người ở Singapore đi điều trị tại các cơ sở y tế do nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính trong tuần cuối cùng của tháng Giêng. Trong số này, có khoảng 1% bị bệnh giống cúm.

Trong số những người xét nghiệm dương tính với cúm tháng trước, gần 2/3 dương tính với chủng cúm H3N2, là chủng đang gây dịch ở Hồng Kông. Khoảng một nửa số người còn lại bị nhiễm chủng H1N1 hoặc cúm B.

Ở Singapore, mỗi năm thường có hai đỉnh dịch cúm vào tháng Tư đến tháng Bảy và tháng Mười một đến tháng Giêng. Chưa rõ đã có bao nhiêu trường hợp tử vong do cúm ở nước này.

Cẩm Tú

Theo Asiaone