1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Hơn 30% trường hợp tử vong do ung thư có thể chữa được

(Dân trí) - Mỗi năm ở Việt Nam có 150.000 người tử vong do ung thư, 200.000 người được chẩn đoán bị ung thư, trong đó ung thư phổi là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm, gây tử vong hàng đầu.

 

Các chuyên gia y tế BV Chợ Rẫy và BV Bumrungrad tại buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề

Các chuyên gia y tế BV Chợ Rẫy và BV Bumrungrad tại buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề
 

Vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phối hợp với Bệnh viện quốc tế Bumrungrad (Thái Lan) tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề “Ung thư phổi: Phát hiện và Điều trị sớm”. Chuyên đề này thu hút những chuyên gia hô hấp hàng đầu và hơn 70 bác sĩ chuyên khoa cùng chia sẻ thông tin về những phương thức chẩn đoán và điều trị ung thư phổi tiên tiến hiện nay của thế giới.

 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân trọng yếu dẫn đến ung thư phối. Thống kê của WHO còn cho thấy Việt Nam là đất nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới: 56,1% ở nam giới, 1,8% ở nữ giới. Đặc biệt, nam thanh niên ở Việt Nam hút thuốc từ rất sớm, 10% nam sinh hút thuốc vào độ tuổi khoảng 13-15 và tỷ lệ này tăng dần theo thời gian. Vì vậy, trong số nam giới tử vong vì bệnh ung thư, ung thư phổi trở thành nguyên nhân hàng đầu. Và hàng năm, ở Việt Nam có hơn 40.000 người chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá, con số này cao gấp 4 lần số người tử vong do tai nạn giao thông.

 

GS Yongyudh Ploysongsang - Trưởng khoa Hô hấp và khoa Hồi sức tích cực, Thành viên Hội đồng Cấy ghép của Bệnh viện quốc tế Bumrungrad cho biết: “Trong số các loại bệnh ung thư, ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với nam giới và nữ giới tại Mỹ. Việc chẩn đoán ung thư vẫn còn thấp. Trong việc chữa trị ung thư phổi, yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả điều trị là phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Vì vậy, một xét nghiệm đơn giản và hiệu quả là rất quan trọng trong việc phát hiện bệnh sớm khi mà bệnh nhân chưa có những triệu chứng bệnh rõ rệt”.

 

L.U