Hơn 1.000 người dự lễ phát động Chiến dịch chống bệnh tay chân miệng

(Dân trí) - Sáng ngày 26/5 UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” năm 2012.

 
Hơn 1.000 người dự lễ phát động Chiến dịch chống bệnh tay chân miệng
Quang cảnh Lễ phát động phòng, chống bệnh tay chân miệng tại Kon Tum
 

Buổi lễ có sự tham dự của đông đủ đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thành phố Kon Tum cùng gần 1.000 cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang trên địa bàn.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải cho biết: Bệnh tay chân miệng đã và đang trở thành mối đe dọa với sự phát triển của đất nước.

 

Từ đầu năm 2012 đến nay, cả nước có gần 32 nghìn trường hợp mắc bệnh tại 63 tỉnh, thành; Tỉnh Kon Tum từ đầu năm đến nay đã có 204 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 53/97 xã, phường, thị trấn của 9/9 huyện, thành phố toàn tỉnh, trong đó có 194 trường hợp mắc là trẻ em dưới 5 tuổi.

 

Do đó, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch quốc gia phòng, chống bệnh tay chân miệng” trong phạm vi cả nước với khẩu hiệu “Trao yêu thương, đừng trao mầm bệnh”; kêu gọi sự vào cuộc đầy trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là ngành y tế và các tầng lớp nhân dân hãy vì sức khỏe của mình, của gia đình và toàn xã hội tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng đạt hiệu quả.

 

Lễ phát động kết thúc bằng hành động diễu hành của đông đảo người dân trên các tuyến đường chính của thành phố Kon Tum kêu gọi toàn xã hội tham gia phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn.

 

Đại Hòa