Hơn 100 ca bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu các viện hỗ trợ Tây Nguyên dập dịch

Thúy Diễm

(Dân trí) - Với 108 ca mắc bạch hầu, 4 ca tử vong, dịch vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện hỗ trợ 4 tỉnh Tây Nguyên phòng chống dịch.

Sẵn sàng lên đường hỗ trợ Tây Nguyên dập dịch bệnh

Chiều 21/7, tại Đắk Lắk Đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn; lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục của Bộ Y tế.

Ngoài ra còn có, Tổ công tác hỗ trợ kỹ thuật điều trị bạch hầu của các bệnh viện: Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM và bệnh viện Bạch Mai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế 4 tỉnh Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum về công tác điều trị dịch bệnh bạch hầu.

Hơn 100 ca bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu các viện hỗ trợ Tây Nguyên dập dịch - 1
Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết địa phương đã cách ly trên 8.500 người để phòng chống dịch bạch hầu

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các bệnh viện lớn trên cả nước sẽ được tổ công tác trực tiếp hỗ trợ chuyên môn kịp thời cho 4 tỉnh Tây Nguyên. Đây là cơ hội cho ngành y tế các tỉnh có cơ hội tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực của các y, bác sĩ trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo thống kê đến ngày 21/7, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã ghi nhận 108 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Cụ thể, tỉnh Kon Tum 32 ca, Đắk Nông 33 ca, Gia Lai 25 ca và Đắk Lắk 18 ca. Trong đó, đã có 3 ca bệnh tử vong tại Gia Lai (1 ca) và Đắk Nông (2 ca).

Hiện dịch bệnh bạch hầu vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng trong cộng đồng, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đại diện Sở Y tế Đắk Lắk ông Nay Phi La – Giám đốc Sở cho biết, hiện địa phương đã cách ly trên 8.500 trường hợp, xử lý hóa chất cho 1.977 hộ, cấp 80.000 thuốc kháng sinh dự phòng cho 5 địa phương có xuất hiện người dương tính với bạch hầu. Công tác phòng, chống dịch bệnh đang được địa phương triển khai khẩn trương theo đúng quy định.

Hơn 100 ca bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu các viện hỗ trợ Tây Nguyên dập dịch - 2
Bác sĩ Đào Xuân Cơ - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho biết các Tổ công tác đã sẵn sàng hỗ trợ cho Tây Nguyên chống dịch

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vét cho các đối tượng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo tỷ lệ trên 95%. Chỉ đạo khẩn trương tiêm vắc xin phòng chống bệnh bạch hầu cho các địa phương có trường hợp dương tính với bệnh.

Tại buổi làm việc, đại diện ngành Y tế các tỉnh đang có dịch bạch hầu cho biết, hiện công tác điều trị bệnh nhân bạch hầu đang gặp nhiều khó khăn khi nguồn huyết thanh kháng độc tố bạch hầu (SAD) để điều trị cho bệnh nhân mắc bạch hầu biến chứng nặng hiện rất khan hiếm, dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác điều trị.

Đối với bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thiết bị máy móc, nguồn nhân lực còn hạn chế trong việc điều trị, cấp cứu bệnh nhân mắc bạch hầu trong trường hợp bệnh diễn biến bệnh nặng và xảy ra biến chứng.

Ông Đinh Hà Nam – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nêu rõ những khó khăn các tỉnh Tây Nguyên đều gặp phải đó là khó khăn trong việc nguồn cung thuốc huyết thanh kháng độc tố bạch hầu (SAD) để điều trị bệnh nhân. Do đó, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế cần sớm có giải pháp để hỗ trợ ngành Y tế các tỉnh Tây Nguyên tháo gỡ các khó khăn để đạt hiệu quả trong công tác phòng bệnh.

Hơn 100 ca bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu các viện hỗ trợ Tây Nguyên dập dịch - 3
Hiện Tây Nguyên có tổng cộng 108 ca dương tính với bạch hầu

Bác sĩ Đào Xuân Cơ - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thuốc SAD Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Bạch Mai làm đầu mối đưa nguồn thuốc về điều trị cho bệnh nhân bạch hầu, dự kiến trong cuối tháng 7/2020 sẽ có nguồn thuốc cung cấp cho các tỉnh Tây Nguyên.

“Hiện  4 tổ công tác mang tên 4 tỉnh của Tây Nguyên gồm các bác sĩ chuyên khoa khác nhau đã sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào để hỗ trợ cho Tây Nguyên phòng chống và dập dịch bạch hầu”, bác sĩ Cơ nhấn mạnh.

“Y tế tuyến huyện là then chốt chống dịch”

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của các tỉnh Tây Nguyên trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, tại một số địa phương như Đắk Lắk đã tuyên truyền và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để hỗ trợ cho bà con có thêm các nhu yếu phẩm trong thời gian cách ly phòng bệnh.

Hơn 100 ca bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu các viện hỗ trợ Tây Nguyên dập dịch - 4
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng cũng đề nghị trong vấn đề tuyên truyền dịch bệnh hiệu quả, nhất là ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn, ngành y tế, chính quyền địa phương cần phối hợp với các tổ chức tôn giáo ở các vùng để tuyên truyền về dịch bệnh kỹ càng hơn cho người dân.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề cao vai trò ngành y tế tuyến huyện, khi phát hiện ca bệnh phải giữ bệnh tại cơ sở để theo dõi, điều trị trường hợp trở nặng đưa lên tuyến trên hoặc có bác sĩ tuyến trên có thể xuống điều trị bệnh.

“Tuyến huyện là then chốt để dập dịch bạch hầu, vì vậy phải kiểm tra nhân lực, cơ sở vật chất. Theo dõi với các bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, căn cứ diễn tiến để dự đoán nhằm xử lý, đề xuất nhân lực, thiết bị, vật tư y tế, làm kế hoạch báo cáo báo cáo cấp trên nhằm có sự hỗ trợ kịp thời”, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay.

Hơn 100 ca bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu các viện hỗ trợ Tây Nguyên dập dịch - 5
Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhân nhiễm bạch hầu đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Trước thực trạng một số tỉnh Tây Nguyên nguồn nhân lực còn hạn chế, Thứ Trưởng cho biết ngoài việc mở lớp tập huấn đơn thuần, cần xây dựng kế hoạch đào tạo và đào tạo sau đại học để tăng cường nhân lực cho các các tỉnh Tây Nguyên.

Về vấn đề SAD, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ Y tế đã giao việc nhập khẩu thuốc phải thật sớm để phân bổ cho địa phương kịp thời. Thứ trưởng yêu cầu, các bệnh viện phải rà soát xây dựng phác đồ điều trị bệnh mới nhất, phù hợp điều kiện thực tiễn tại Tây Nguyên.

Với những khó khăn về trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc, các phương thức mua sắm, hình thức áp dụng đối với bệnh nhân cách ly y tế, Thứ trưởng sẽ báo cáo Bộ để có những chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ Tây Nguyên dập dịch bệnh bạch hầu.