Hôm nay khai mạc hội nghị WHO tại Tây Thái Bình Dương

(Dân trí) - Sáng 23/9, tại Hà Nội, cơ quan quản lý của WHO tại khu vực Tây Thái Bình Dương đã tổ chức họp báo đánh giá công việc của WHO trong những năm qua, đồng thời định hướng giải quyết các vấn đề y tế và phúc lợi xã hội của người dân trong khu vực.

 
Đây một trong những hoạt động thường niên của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 do Việt


 
Đây một trong những hoạt động thường niên của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương lần thứ 63 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

 

Tham dự hội nghị lần này có khoảng 100 đại diện, bao gồm các bộ trưởng y tế, từ 37 quốc gia và các vùng lãnh thổ trong khu vực.

 

Các chủ đề chính được thảo luận trong hội nghị năm nay bao gồm sự gia tăng của các bệnh không truyền nhiễm, phòng chống bạo lực và thương tích, các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, kiểm soát thuốc lá, bệnh sốt rét và kháng artemisinin, phòng ngừa và điều trị HIV, thanh toán bệnh sởi,…bên cạnh đó hội nghị cũng đề xuất một chiến lược tài chính y tế giai đoạn 2010- 2015 cho các nước thành viên, các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến sức khỏe và tài chính y tế.

 

Tham dự cuộc họp báo có TS. Shin Young Soo giám đốc WHO tại khu vực Tây Thái Bình Dương, TS. Takeshi Kasai trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế việt Nam Nguyễn Thị kim Tiến, các vị đại biểu đại diện cho tổ chức y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương, và các đại biểu đại diện cho ngành y tế của các quốc gia trong khu vực…

 

Tại buổi họp báo , TS. Shin young soogams đốc WHO tại khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết: Ước tính mỗi năm trong khu vực có khoảng 105 triệu người phải gánh chịu những khoản chi phí lớn và hơn 70 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo do hậu quả của khám chữa bệnh mang lại. Tình hình đó có thể đẩy nhiều hộ gia đình vào cảnh nghèo đói do ốm đau và chi phí khám chữa bệnh từ tiền túi. Ngoài ra, do sự xuất hiện của hơn 35 loại bệnh mới trong 10 năm trở lại đây đang là vấn nạn lớn. Bên cạnh đó nhiều nước trong khu vực có mức chi phí từ túi tiền người bệnh cao nhất thế giới, đòi hỏi phải có sự hợp tác về y tế giữa các quốc gia trong khu vực.

 

Cũng tại cuộc họp báo, tổ chức y tế thế giới đã đề xuất các khoản chi cho từ túi tiền bệnh nhân không được vượt quá 30% tổng chi cho y tế. Trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay, con số này đang là 52%.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Để giảm các khoản chi từ túi tiền bệnh nhân thì việc tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là rất cần thiết. Bộ trưởng cũng cho biết thêm mục tiêu của ngành y tế là đến năm 2020, hơn 90% dân số nước ta tham gia bảo hiểm y tế.

 

Dự kiến hội nghị tổng kết, đánh giá công việc của WHO tại Tây Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24/9 đến hết ngày 28/9/2012.

 

Hải Hồng