Hóc dị vật thực quản vì... uống thuốc

(Dân trí) - Đi khám bệnh được chẩn đoán cảm cúm và mua thuốc uống, nhưng chỉ sau vài phút uống 3 viên thuốc, nam thanh niên xuất hiện đau giữa ngực, cảm giác đau nhói sau xương ức, nuốt nghẹn, rồi cảm thấy khó thở. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến khoa Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai).

Chiều tối ngày 31/3, khi được đưa đến khoa Cấp cứu, bệnh nhân vẫn có thể nói chuyện, không khó thở, nhưng đau tức ngực sau xương ức. Thăm khám bệnh nhân thấy da và niêm mạc hoàn toàn bình thường, mạch đều, huyết áp không tăng cũng như không tụt, nghe phổi thấy thông khí rõ, đều và không có ran. Với triệu chứng người bệnh kể sau khi uống 3 viên thuốc cùng lúc, các bác sĩ nghĩ đến nguy cơ bệnh nhân bị hóc dị vật là những viên thuốc này.

Dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhân. Ảnh: BS cung cấp.
Dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhân. Ảnh: BS cung cấp.

Đúng như điều các bác sĩ nghĩ tới, kết quả nội soi thực quản, dạ dày và tá tràng cho thấy bệnh nhân bị hóc dị vật thực quản. Dị vật thực quản được xác định là viên thuốc vẫn còn nguyên trong vỉ, lại thêm sắc cạnh vì được cắt ra nên khi bệnh nhân uống đã bị kẹt cứng lại ở thực quản.

Các bác sĩ đã tiến hành thủ thuật lấy dị vật thực quản qua nội soi. Viên thuốc được lấy ra còn nguyên vỏ bên ngoài.

Theo bác sĩ, phần lớn bệnh nhân nuốt phải dị vật đều không để lại hậu quả nào đáng kể. Tuy nhiên, có một số ít bệnh nhân sẽ có các biến chứng nếu không được phát hiện bởi dị vật có thể gây thủng thực quản, áp xe cạnh thực quản, viêm trung thất, rò thực quản-khí quản, tràn khí màng phổi và/hoặc tràn khí trung thất, viêm màng ngoài tim/chèn ép tim...

Đặc biệt ở trẻ em, dị vật là thạch rất nguy hiểm bởi thạch mềm, dễ dàng ôm trọn đường thở khiến trẻ tắc thở ngay tức khắc.

Vì thế, sau khi ăn, uống hoặc ở trẻ em đang chơi với đồ chơi bỗng nhiên xuất hiện cơn ho sặc sụa thì cần nghĩ đến nguy cơ hóc dị vật. Không nên cho trẻ em ăn thạch, tự ăn nhãn, vải, các đồ chơi có nhiều chi tiết nhỏ trẻ có thể bỏ vào miệng, nuốt và gây hóc.

Tú Anh