Hoang mang vì sữa Meiji “dính” phóng xạ

(Dân trí) - Ngay sau khi xuất hiện thông tin sữa Meiji “Step” bị thu hồi vì có chất phóng xạ, người tiêu dùng ở 2 thành phố lớn đã ngừng mua hoặc trả lại sản phẩm này. Vậy các chuyên gia y tế nhận định ra sao về vấn đề này?

Hoang mang vì sữa Meiji “dính” phóng xạ - 1
Hai hộp sữa Meiji Step này chị Nhung mua với giá 580.000 đồng/hộp. Hạn sử dụng cả hai hộp đều đến tháng 8/2012.
 

Hà Nội: Cha mẹ lo lắng

 

Sáng nay (8/11), dạo qua một loạt các shop bán đồ trẻ em trên phố Sơn Tây, Nguyễn Khuyến, shop bán riêng lẻ tại khu đô thị Văn Quán, Xa La, các cửa hàng chuyên bán sữa, tạp hóa ngay tại phố Tây Sơn (đối diện đại học Công Đoàn)... thì các shop đều bày bán hàng Meiji Step xách tay bên cạnh các hàng Meiji “chính ngạch”. Giá bán một hộp Meiji Step rao động từ 550k - 610k/hộp. “Sữa Meiji Việt Nam nhập khẩu thì luôn có sẵn, còn hàng Meiji Step xách tay thì hiếm hơn, thường chỉ có vài hộp trên kệ do lượng mua rất đông”, một nhân viên bán hàng tại quầy sữa ở Tây Sơn cho biết.

 

“Vừa mua cho con hai hộp sữa Meiji “xách tay” Step với giá gần 1,2 triệu đồng sáng qua thì đến trưa mình đọc được thông tin trên báo về việc sữa này đang bị thu hồi tại Nhât Bản vì nhiễm phóng xạ. Vội vàng mang ra hàng sữa quen trả lại mà họ cũng không nghe, vì họ giải thích lô sữa bị thu hồi là lô khác, không phải lô mà mình mua. Hai hộp sữa mình mua có hạn dùng là 7/8/2012. Đành phải mang về nhà mà không dám cho con ăn, đang phải đổi sang loại sữa khác”, chị Thu Nhung (Tòa nhà Trung tâm thương mại, khu đô thị Xa La) bày tỏ.

 

Cũng trong tâm trạng lo lắng như chị Nhung, chị Thuy Thủy (Khu tập thể Đài truyền hình Việt Nam, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, con gái 1 tuổi của chị từ bé khi lọt lòng đã dùng Meiji “Step” xách tay, bởi chị tin Nhật là nước mà tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm rất cao. Hơn nữa, con chị lại đang rất hợp sữa này, ăn vào đi tiêu đều đặn, lên cân tốt. “Giờ nghe thông tin này hoảng quá, bởi con mình dùng từ nhỏ, mà cứ dùng xong là vứt bỏ hộp nên cũng chẳng để ý hạn dùng. Hi vọng những lô sữa nhập về là cũ, không phải là hàng năm nay không thì mình chẳng biết làm thế nào. Liệu có thể đưa con đi đến viện để khám xác định nguy cơ nhiễm phóng xạ không?”, chị Thủy băn khoăn.

 

TPHCM: Sức tiêu thụ giảm rõ rệt

 

Chủ nhiều đại lý sữa tại TPHCM cho biết, ngay khi có thông tin sữa Meiji của Nhật nhiễm phóng xạ, nhiều người vừa mua loại sữa này đã mang đến trả. Chị Hà, đại lý sữa Vũ Hào (đường Nguyễn Thông, Q.3) cho hay trong sáng 7/12, có 5 người khách mang sữa Meiji tại cửa hàng mình đến trả và cũng rất nhiều khách hàng đến hỏi về thông tin sữa Meiji nhiễm phóng xạ. Theo kinh nghiệm của chị Hà, sữa xách tay Meiji số 9 được ngoài Bắc rất chuộng, trong Nam lại ít người sử dụng.

 

Ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết:

 

“Đây là sản phẩm do công ty tự nguyện thu hồi chứ không phải là quyết định của Bộ Y tế Nhật Bản. Hiện Cục An toàn vệ sinh thực phẩm vẫn đang theo dõi và sẵn sàng tiếp nhận thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng của Nhật Bản để kịp thời đưa ra khuyến cáo cho người tiêu dùng. Bởi ngành y tế chỉ cảnh báo khi có cơ sở chứng minh sản phẩm đó đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

 

Vì thế, người tiêu dùng cũng không nên quá hoang mang, nhưng cha mẹ cũng không nên sử dụng sữa nhập khẩu không chính thức (hàng xách tay) vì không có đơn vị nào chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

Tại các đại lý sữa khác ở đường Nguyễn Thông, chúng tôi cũng ghi nhận trong ngày 7/12, mức tiêu thụ của các sản phẩm sữa Meiji gần như ngưng hẳn vì tâm lý của khách hàng. Mặc dù nhiều chủ đại lý đều tư vấn để khách phân biệt sữa nhiễm xạ là loại hàng xách tay nhưng khách hàng vẫn không yên tâm.

 

Chị Nguyễn Thùy Anh, (ngụ ở P.4, Q.Gò Vấp) mang 3 hộp sữa Meiji - 4 đến trả cho một đại lý phân trần, con chị quen dùng sữa Meiji đã lâu, giờ nghe tin hãng sữa này bị nhiễm sữa nhiễm phóng xạ, chị bất an quá nên mang đi trả.

 

“Mình lo lắng không biết sữa phân phối ở Việt Nam có liên quan đến lô hàng công bố nhiễm xạ hay không nên có lẽ tạm thời sẽ tìm loại sữa khác cho con sử dụng. Ở nhà mình đang dùng dở một hộp, đành phải bỏ vậy”, chị Anh nói.

 

Nếu người mua sản phẩm Meiji phân phối ở Việt Nam lo 1 thì các bà mẹ mua sữa xách tay lại lo 10. Trên nhiều diễn đàn, nhiều bà mẹ hết sức hoang mang vì từ lâu nay con mình vẫn sử dụng hàng xách tay của Meiji, không biết có bị nhiễm xạ hay không. Để yên tâm nhiều người chia sẻ đã ngưng cho con sử dụng. Tuy nhiên, có người có nhiều hàng xách tay cũng băn khoăn không biết chất lượng thế nào mà cũng chẳng thể đổi, trả hàng như mua trong nước.

 

Bác sĩ: Phụ huynh không nên quá hoang mang

 

Trước băn khoăn, lo lắng của nhiều người dân về việc con họ đang uống loại sữa này (dù không xác định chắc chắn có thuộc lô bị thu hồi hay không), PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho rằng, các bậc phụ huynh không nên quá hoang mang mà ôm con tới viện. “Bởi không thể kiểm tra xem liệu con bạn có nhiễm phóng xạ và mức độ ảnh hưởng tới đâu. Bởi tôi cho rằng, với một hàm lượng thấp như thế (vẫn dưới mức cho phép của chính phủ Nhật Bản) thì khi vào cơ thể, sẽ không thể gây tác hại ngay mà phải theo dõi lâu dài. Hơn nửa, thường con người chỉ bị nhiễm phóng xạ khi ở trong môi trường nhiễm phóng xạ. Còn trường hợp này, một hàm lượng thấp có trong sữa thì tôi cho rằng không đáng lo lắng lắm. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn nên theo dõi trẻ, nếu có bất thường, lạ lùng gì thì đưa trẻ đi khám bệnh và nên báo với các thầy thuốc là cháu có một thời gian ăn như thế để bác sĩ chú ý đến cái đó, nếu có bệnh gì liên quan. Còn nếu sức khỏe vẫn bình thường thì không phải lo lắng”, TS Dũng nói.

 
Công ty Meiji Việt Nam đã gửi mẫu sữa đang phân phối đến Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP HCM để kiểm nghiệm và kết quả phân tích của Viện kết luận: “Không phát hiện thấy nhiễm phóng xạ I-131, Cs-137, Cs-134; đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn của Codex (General Standard for Contaminants and Toxin in Food anh Feed)... và theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam”.

Hoài Nam - Hồng Hải