Hoa hậu Thu Thủy ngừng tim ngoại viện

Tú Anh

(Dân trí) - Được người thân đưa vào BV Trung ương Quân đội 108 cấp cứu, Hoa hậu Thu Thủy đã ngừng tim. Các bác sĩ đã cấp cứu ngừng tuần hoàn, nhịp tim trở lại nhưng rời rạc, sau đó 4 tiếng cô đã không qua khỏi.

Tối 5/6, nguồn tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xác nhận, Hoa hậu Thu Thủy được người thân đưa vào viện cấp cứu đêm 4/6, trong tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn.

"Tại thời điểm được đưa đến viện, bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, ngừng tim ngoại viện", thông tin từ Bệnh viện 108 cho biết.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim liên tục. Sau đó, nhịp tim của bệnh nhân đã có lại nhưng rời rạc.

Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng diễn biến bệnh nhân xấu dần đi, sau 4 tiếng Hoa hậu Thu Thủy đã không qua khỏi, mất lúc 4h30 ngày 5/6.

Hoa hậu Thu Thủy ngừng tim ngoại viện - 1
Hình ảnh Hoa hậu Thu Thủy khỏe khoắn trong một lần chạy bộ.

Trước một trường hợp ngừng tim ngoại viện, các bác sĩ chưa thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Trong trường hợp nếu gia đình đề nghị, bệnh viện sẽ lập hội đồng chuyên môn để đánh giá.

Trưa 5/6, thông tin Hoa hậu Thu Thủy đột ngột qua đời khiến nhiều người bàng hoàng. Nhiều thông tin cho rằng Hoa hậu đột tử, tuy nhiên người nhà cho biết, Thu Thủy đã bị ốm vài ngày nay, đêm 4/6 gia đình đưa vào viện cấp cứu nhưng cô đã không qua khỏi.

Hoa hậu Thu Thủy nổi tiếng là người tài sắc vẹn toàn, đặc biệt cô có lối sống xanh, lành mạnh, thích tập luyện các môn thể dục thể thao như yoga, chạy bộ, đạp xe...