TPHCM:

Hành trình đỏ 2015: Từ đất liền đến biển đảo

(Dân trí) - Không chỉ dừng lại ở 22 tỉnh thành, Hành trình đỏ 2015 sẽ tiến ra cả vùng biển đảo quê hương với ý tưởng tạo dựng “ngân hàng máu sống” để xử lý, cung cấp máu bất cứ lúc nào cần.

Kết nối dòng máu Việt

Hành trình đỏ 2015 chính thức khởi động
Hành trình đỏ 2015 chính thức khởi động

Sáng 3/7, tại TPHCM, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã khởi động chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu việt”. Chương trình sẽ xuyên suốt 22 tỉnh thành của cả nước để vận động người dân hiến máu tình nguyện.

Hành trình Đỏ hướng không chỉ nhằm nâng cao nhận thức toàn dân về hiến máu tình nguyện mà còn tuyên truyền phòng chống căn bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia.  Tại Việt Nam, tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị rất phổ biến. Cả nước mới chỉ đáp ứng được hơn 50% nhu cầu máu cần có, bệnh Tan máu bẩm sinh với hơn 5 triệu người mang gen và mắc bệnh, 2.000 trẻ em sinh ra đời hàng năm cần truyền máu liên tục để duy trì sự sống...

Để thực hiện chuyến xuyên Việt từ ngày 3 đến 26/7, Ban tổ chức Hành trình đỏ đã tổ chức tuyển tình nguyện viên khắp cả nước. Hàng ngàn bạn trẻ đã đăng ký tham gia nhưng chỉ 120 người trúng tuyển. Đội ngũ này sẽ là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tổ chức chương trình, vận động người dân hiến máu. Tham gia cùng các tình nguyện viên là các ca sỹ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng với tư cách làm đại sứ cổ động cho chương trình này.

Qua 2 năm tổ chức, Hành trình đỏ đã tuyên truyền tới khoảng 1 triệu lượt người về bệnh tan máu bẩm sinh và hiến máu tình nguyện, vận động trên 50.000 đăng ký hiến máu, tổng lượng máu tiếp nhận được trong chiến dịch Hành trình đỏ năm 2013 và 2014 đã thu về 28.436 đơn vị.

“Hiện Viện Huyết học Truyền máu Trung ương sử dụng số máu thu được cung cấp cho trên 120 bệnh viện ở 16 tỉnh thành và sự trữ phòng khi có biến cố xảy ra. Hiện tại tất cả các bệnh viện lớn đều đang rất cần máu, mỗi ngày hàng ngàn bệnh nhân đang ngồi chờ máu. Chính vì vậy, việc tổ chức vận động người dân hiến máu tình nguyện thông qua chiến dịch Hành trình đổ - Kết nối dòng máu Việt là hết sức thiết thực, nhân đạo” - GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện Trưởng viện Huyết học Trung ương, Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ 2015 chia sẻ.

Lập “ngân hàng máu sống” cho biển đảo

Hành trình đỏ 2015 chính thức khởi động
Hành trình đỏ 2015 sẽ mở rộng đến đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để vận động, tạo dựng một "ngân hàng máu sống" ngay tại đây

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, GS.TS Nguyễn Anh Trí, Trưởng ban tổ chức Hành trình đỏ 2015 cho biết, năm 2015 sẽ là năm đầu tiên Hành trình đỏ đến với biển đảo, cụ thể là đảo Lý Sơn. Theo kế hoạch sẽ có 10 - 15 chiến sĩ tình nguyện ra Lý Sơn để thực hiện tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo. Nhiệm vụ đặc biệt nhất ở đây là xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, tức là những người có máu tốt đã được kiểm nghiệm đầy đủ, đảm bảo sức khỏe và sẵn sàng tình nguyện hiến máu.

GS.TS Nguyễn Anh Trí chia sẻ: “Tôi đã đi khảo sát nhiều vùng đảo và suy nghĩ rất nhiều mới nảy ra ý tưởng này. Vì bảo quản máu là một vấn đề phức tạp, không thể xây dựng ngân hàng máu ở tất cả các đảo và vùng sâu, vùng xa vì chi phí quá cao. Nếu có chuyện mới đưa máu từ đất liền ra thì khó mà kịp, kể cả đi bằng trực thăng. Chỉ có lực lượng hiến máu dự bị tại chỗ mới là phương án tối ưu nhất, có thể nói họ chính là “ngân hàng máu sống” có thể cung cấp máu bất cứ lúc nào cần, “chi phí bảo quản” rẻ mà “phương thức bảo quản” là hoàn hảo nhất!”.

Theo ông, máu hiến được bảo quản trong hệ thống lạnh qua thời gian sẽ không tươi mới như ban đầu, phải thải loại sau 35 ngày kể từ ngày lấy máu nếu không được sử dụng. Còn máu được “bảo quản” trong cơ thể người luôn tươi mới, mà lại không tốn chi phí đầu tư hệ thống tủ lạnh, chi phí điện duy trì hoạt động…

Ông Trí cho biết: “Nếu mình xây dựng được hệ thống “ngân hàng máu sống” ở biển đảo, cứ có sự cố, alo là vài chục phút sau họ có mặt ngay, đảm bảo yêu cầu cấp cứu mà lại không tốn kinh phí duy trì hoạt động như ngân hàng máu ở các bệnh viện. Phương án này là phù hợp nhất cho các vùng biển đảo, vùng sâu, vùng xa”.

Chia sẻ về việc chọn Lý Sơn là điểm đến mới của Hành trình đỏ, GS.TS Nguyễn Anh Trí cho biết: “Hành trình đỏ không chỉ là tuyên truyền, vận động hiến máu. Một trong những mục tiêu của Hành trình đỏ là góp phần giáo dục con người, đặc biệt là thế hệ trẻ tinh thần đoàn kết, sống vì cộng đồng và dân tộc. Trong khi cả nước đang hướng về biển đảo, không cớ gì Hành trình đỏ lại không đến với biển đảo. Tôi cũng tiết lộ thêm là sang năm Hành trình đỏ sẽ đến với đảo Cồn Cỏ”.

Tùng Nguyên - Trung Kiên