Hàng ngàn người hưởng ứng “ Ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng” 2015

(Dân trí) - Chỉ với một động tác rửa tay sạch đã làm giảm đáng kể khả năng lây truyền vi khuẩn Shigella, E.coli vốn là nguyên nhân gây ra các bệnh tiêu chảy và làm tử vong 2,2 triệu trẻ em và hàng triệu người dân mỗi năm trên thế giới.

 

Hàng ngàn người hưởng ứng “ Ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng” 2015 - 1

Sáng nay (17/10),  hơn 3.600 đại biểu  đại diện cho các Bộ , Ban, Ngành Trung ương, các Tổ chức Chính trị, chính trị- xã hội, các học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội… đã tham gia lễ phát động chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” và hưởng ứng “Ngày thế giới rửa tay với xà phòng” năm 2015 do Bộ Y tế tổ chức.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thanh Long chia sẻ: “ Trước sự gia tăng của các dịch bệnh nguy hiểm trên thế giới như:  Sốt xuất huyết, tay chân miệng… thì nhận thức về tiêm chủng phòng bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm của người dân lại chưa cao. Để chủ động hơn trong việc phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế đã chính thức tổ chức lễ phát động Chương trình: “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” cùng  với việc hưởng ứng: “Ngày thế giới rửa tay với xà phòng”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi người dân chỉ với một động tác rửa tay sạch đã làm giảm đáng kể khả năng lây truyền vi khuẩn Shigella, E.coli vốn là nguyên nhân gây ra các bệnh tiêu chảy và làm tử vong 2,2 triệu trẻ em và hàng triệu người dân mỗi năm trên thế giới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề này, bà Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch Trung ương hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chia sẻ: “Các căn bệnh do virus, vi khuẩn gây nên hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng biện pháp can thiệp y tế đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả. Vì thế để phòng các dịch bệnh đường tiêu hóa, các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính nguy hiểm tôi bày tỏ mong muốn mỗi người trong cộng đồng nên giữ đôi bàn tay sạch sẽ bằng việc thực hiện tốt việc rửa tay với xà phòng”.

Thuý Hồng