1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện 18
  3. Dịch cúm đầu năm 2025

Hàng loạt trẻ sốt phát ban: Mắc sởi do "lỗ hổng" vaccine

Công Bính

(Dân trí) - Ngành y tế tỉnh Quảng Nam nhận định, nguyên nhân dẫn đến dịch sởi là do "lỗ hổng" vaccine ở trẻ em. Trong suốt thời gian xảy ra dịch Covid-19, trẻ đã không được tiêm chủng đầy đủ vaccine sởi.

Ngày 11/3, bác sĩ Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Quảng Nam, thông tin rằng từ đầu năm đến ngày 10/3, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 577 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 80 ca dương tính. Đặc biệt, huyện miền núi Nam Trà My có số ca nhiễm cao nhất với 20 trường hợp.

Đáng chú ý, huyện Nam Trà My đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong. Trường hợp đầu tiên là cháu H.T.M.N. (SN 2017), trú tại nóc Ông Bình, thôn 3, xã Trà Dơn. Trường hợp thứ hai là cháu H.T.N.D. (SN 2015), ở nóc Ông Phụng, thôn 2, xã Trà Dơn.

Hàng loạt trẻ sốt phát ban: Mắc sởi do lỗ hổng vaccine - 1
Một cháu bị sốt cao đang điều trị ở Trung tâm y tế huyện Nam Trà My (Ảnh: CDC Quảng Nam).

Các em này đã có triệu chứng ho, sốt cao, tiêu chảy và nghỉ học ở nhà. Mặc dù y tế thôn bản, giáo viên và cán bộ thôn đã vận động gia đình đưa trẻ đi khám tại trạm y tế xã, nhưng gia đình không thực hiện. Sau vài ngày, trẻ nôn mửa, không ăn uống được, dẫn đến suy kiệt và tử vong.

Một trường hợp khác là H.T.N.G. (SN 2018, em ruột của cháu H.T.N.D.), cũng có triệu chứng tương tự. Dù thầy cô, nhân viên y tế và cán bộ xã đã đến tận nhà tư vấn, gia đình mới cho cháu G. đi điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam.

Theo Giám đốc CDC Quảng Nam, virus sởi có tốc độ lây lan rất nhanh, hơn 90% người chưa tiêm chủng hoặc chưa từng mắc bệnh sẽ nhiễm khi tiếp xúc với mầm bệnh. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, trẻ có bệnh nền và hệ miễn dịch suy yếu có nguy cơ nhiễm sởi cao hơn.

"Nguyên nhân dẫn đến bệnh sởi là do 'lỗ hổng' vaccine ở trẻ nhỏ trong thời gian dịch Covid-19, khi trẻ không được tiêm chủng đầy đủ vaccine sởi; cùng với việc thiếu vaccine trong năm 2023 đã ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ", Giám đốc CDC Quảng Nam nói.

Hàng loạt trẻ sốt phát ban: Mắc sởi do lỗ hổng vaccine - 2
Cán bộ y tế về tận thôn, bản tuyên truyền dịch bệnh sởi (Ảnh: CDC Quảng Nam).

Giám đốc CDC Quảng Nam cũng cho biết, huyện Nam Trà My là huyện miền núi cao, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân sống phân tán ở các nóc, điều kiện kinh tế khó khăn, không còn chế độ hỗ trợ tiền ăn khi nằm viện cũng là gánh nặng của người dân. Việc tiêm chủng và chăm sóc y tế đối với các xã trên địa bàn là thách thức với ngành y tế trong nhiều năm qua.

Thời gian qua, hàng trăm trẻ em ở huyện vùng cao Nam Trà My phải nhập viện điều trị do sốt cao, trong đó một số trường hợp đã tử vong.

Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết sở đã có công văn gửi các đơn vị liên quan và địa phương đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi.

Sở Y tế đã yêu cầu trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức điều tra, lấy mẫu các trường hợp mắc bệnh và tiếp xúc gần; tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca mắc mới tại cộng đồng và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Sở Y tế cũng yêu cầu CDC tăng cường nhân lực cho đội cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh sởi để hỗ trợ các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Nam Trà My; phối hợp với chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, cung cấp tài liệu về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sởi, tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện tại cộng đồng…

Liên quan đến 2 ca tử vong do sốt cao ở huyện Nam Trà My, ngày 11/3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khẩn trương thực hiện điều tra, xác minh các trường hợp mắc bệnh và chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tập trung phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch.

Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua, huyện Nam Trà My liên tiếp ghi nhận các trường hợp trẻ bị sốt cao nghi sốt phát ban, sởi. Đến nay đã có ít nhất 3 trường hợp tử vong. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã điều tra, lập danh sách trẻ 1-10 tuổi chưa tiêm đủ vaccine chứa thành phần sởi.