Hàng loạt tòa nhà thắp sáng màu hồng, kêu gọi phòng chống ung thư vú

Nam Phương

(Dân trí) - Tối 19/10, đồng loạt nhiều tòa nhà tại TP HCM, Hà Nội cùng thắp sáng màu hồng- màu biểu tượng của bệnh ung thư vú.

Hoạt động này diễn ra trong thời gian 30 phút (22h-22h30). Theo đó các tòa sẽ cùng hưởng ứng chuyển đèn sang màu hồng và chạy biểu tượng chiếc nơ hồng.

Theo đó, tại Hà Nội, có 5 toà nhà cao tầng ở các vị trí giao thông thuận tiện “hút” sự chú ý của cộng đồng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Nguyễn Trãi, Tôn Thất Tùng, Lương Yên. 

Song song với đó, tại TP Hồ Chí Minh, tòa nhà cao nhất Việt Nam ở Tân Cảng, quận Bình Thạnh cũng chuyển đèn sang màu hồng và chạy biểu tượng chiếc nơ hồng.

Hàng loạt tòa nhà thắp sáng màu hồng, kêu gọi phòng chống ung thư vú - 1
Tòa nhà cao nhất Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh thắp sáng màu hồng trong tối 19/10.
Hàng loạt tòa nhà thắp sáng màu hồng, kêu gọi phòng chống ung thư vú - 2

“Màu hồng là màu biểu tượng của hoạt động phòng chống ung thư vú. Sự kiện này nhằm thu hút sự chú ý của toàn xã hội vào công cuộc phòng chống căn bệnh này, để từ đó đồng hành và chung tay nâng cao nhận thức phòng chống ung thư thư vú”, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.  

Sự kiện này là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Chiến dịch truyền thông và khám sàng lọc phòng chống ung thư vú 2020 “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” cùng Chiến dịch nhắn tin hỗ trợ bệnh nhân ung thư “Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư” trong khuôn khổ Tháng phòng chống ung thư vú thế giới. 

Lễ phát động đã được Bộ Y tế, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức diễn ra ngày 18/10 tại Bệnh viện K Tân Triều.

Hàng loạt tòa nhà thắp sáng màu hồng, kêu gọi phòng chống ung thư vú - 3
Tại Hà Nội, có 5 tòa nhà tham gia hoạt động này.

Năm nay, trong chiến dịch khám sàng lọc ung thư vú này, Quỹ Ngày mai Tươi sáng sẽ phối hợp với Bệnh viện K, bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung Bướu Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ… triển khai khám sàng lọc miễn phí (gồm khám lâm sàng, siêu âm vú cho 100% phụ nữ tới khám và chụp nhũ ảnh các trường hợp nghi ngờ ác tính) cho 5.000 chị em phụ nữ tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, TP, Hồ Chí Minh. Chiến dịch sẽ được diễn ra từ ngày 18/10/2020 đến hết ngày 15/11/2020.

Nét mới của chương trình khám sàng lọc ung thư vú năm nay đó là có các chuyến xe mời các chị em phụ nữ tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Hải Dương đến khám tầm soát tại 2 cơ sở của bệnh viện K. 

Bên cạnh đó, chương trình “Doctor Talk” (Bác sĩ tư vấn), thông qua hình thức giao lưu trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa cũng sẽ được diễn ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ sẽ hướng dẫn cách phát hiện bệnh ung thư sớm, cách phòng bệnh hiệu quả và giải đáp những thông tin liên quan đến căn bệnh ung thư vú…

Ung thư vú có thể chữa khỏi 100% nếu được phát hiện ở giai đoạn tiền lâm sàng

Ung thư vú là bệnh thường gặp nhất trong các ung thư ở nữ giới. Những năm gần đây các ca mắc mới được phát hiện có xu hướng gia tăng. Bệnh diễn biến thầm lặng nên đa số phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn 2, 3, thậm chí muộn hơn. Trong những năm gần đây đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú nhưng thời gian điều trị thường kéo dài và phải kết hợp đa mô thức.

Bệnh được phát hiện ở giai đoạn càng sớm thì tỷ lệ chữa khỏi bệnh càng cao. Ung thư vú có thể chữa khỏi 100% nếu được phát hiện ở giai đoạn tiền lâm sàng. Tỷ lệ sống thêm sau 5 năm giảm dần khi bệnh được phát hiện và điều trị muộn hơn. 

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư vú gồm:

- Khối u không đau ở ngực

- Thường xuyên bị ngứa và rát quanh núm vú

- Núm vú bị rỉ máu, tiết dịch khác thường hoặc thụt vào, co lại

- Làn da trên vú bị sần da cam, dày lên hoặc bị lún xuống, có nếp gấp. 

- Có hạch ở hố nách. 

Các chị em nên tự khám vú sau kỳ kinh nguyệt khoảng 5 ngày, là lúc tuyến vú mềm và dễ cảm nhận nhất; cần có thói quen khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư vú khi qua tuổi 40. Với những chị em có nguy cơ cao (trong gia đình có mẹ hoặc chị em gái mắc ung thư vú, đột biến gen BRCA1/BRCA2; có kinh sớm; không sinh con...), nên đi khám, tầm soát ở lứa tuổi sớm hơn.