Hàng loạt ca nghi nhiễm virus corona cho kết quả âm tính

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả mẫu bệnh phẩm của 12 trường hợp ở Nghệ An; 7 trường hợp ở Tây Nguyên; 4 ca ở Bình Định; 5 ca ở Huế đều âm tính với virus corona.

Hàng loạt ca nghi nhiễm virus corona cho kết quả âm tính - 1
Đến sáng 7/2, Nghệ An không còn bệnh nhân nào phải cách ly đặc biệt.

Sáng ngày 7/2, bác sỹ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết luận về mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân người Tân Kỳ (Nghệ An) âm tính với virus corona. Như vậy tính đến thời điểm này, cả 12 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona ở Nghệ An đều không nhiễm loại virus nguy hiểm này.

Cả 12 trường hợp này đều là lao động Nghệ An (thuộc các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, thị xã Thái Hòa, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ và Nghĩa Đàn) từ Trung Quốc, Đài Loan về ăn Tết. Khi về địa phương, những người này có biểu hiện sốt, ho và được cách ly, theo dõi tại bệnh viện. Các xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân chỉ bị cảm cúm thông thường, không phải bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona.

“Đến sáng nay, Nghệ An không ghi nhận thêm trường hợp nghi nhiễm virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp; cũng không còn bệnh nhân nào phải cách ly đặc biệt”, bác sỹ Nguyễn Văn Định thông tin thêm.

Đắk Lắk: Gia đình có thân nhân từ Trung Quốc về âm tính với virus corona

Sáng 7/2, bác sĩ Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa nhận được thông báo của Viện Pasteur TP HCM về kết quả xét nghiệm 4 trường hợp đang được cách ly theo dõi tại Trung tâm y tế huyện Cư Kuin. Cả 4 trường hợp được kết luận âm tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Hàng loạt ca nghi nhiễm virus corona cho kết quả âm tính - 2
Các trường hợp nghi ngờ đều được ngành Y tế Đắk Lắk cho cách ly, lấy mẫu xét nghiệm

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ông N.V.H (SN 1984, trú tại xã Cư ÊWi, huyện Cư Kuin). Ông H. làm việc tại tỉnh Quảng Đông và tiếp xúc với khoảng 300 công nhân người Trung Quốc. Ngày 18/1, ông H. bắt xe từ Lạng Sơn về di chuyển về Đắk Lắk. Sau đó, đi bằng xe buýt về nhà.

Đến ngày 24/1, ông H có các biểu hiện mệt mỏi, ho nhiều, có đờm, đau rát họng. Có 3 người thân trong gia đình, do tiếp xúc nhiều với ông H. cũng có các triệu chứng tương tự nên được cách ly, xét nghiệm.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk và một số Trung tâm Y tế huyện tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm một số trường hợp nghi ngờ với virus corona.

Cụ thể, trường hợp L.K.T (SN 1994, ngụ xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột) ngày 29/1, T. có tiếp xúc với một số người Trung Quốc tại quán, đến ngày 2/2 phát bệnh và vào viện ngày 4/2 với các biểu hiện sốt, ho; được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân.

Trường hợp chị N.T.B (SN 1990, ngụ xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) làm hướng dẫn viên du lịch cho đoàn khách du lịch Trung Quốc tại huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) từ ngày 12 đến ngày 29/1. Đến ngày 4/2, thì nhập viện với biểu hiện ho, sốt, tức ngực và một số trường hợp nghi ngờ khác.

Còn tại Đắk Nông, ngày 7/2, thông tin từ Sở Y tế Đắk Nông cho biết, 3 trường hợp nghi nhiễm virus corona trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hàng loạt ca nghi nhiễm virus corona cho kết quả âm tính - 3
Khu vực cách ly tại Trung tâm y tế huyện Đắk Rlâp (Đắk Nông)

Cụ thể, ngày 3/2, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp tiếp nhận 1 trường hợp là anh N.T.H (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại huyện Đắk R'lấp). Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh H. có về quê tại tỉnh Thanh Hóa và đến mùng 6 tết anh trở về nhà tại huyện Đắk R'lấp có biểu hiện của tình trạng viêm đường hô hấp và đã nhập viện.

Bên cạnh đó, ngày 4/2, Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong cũng tiếp nhận 2 trường hợp là chị T.T.Đ (SN 1995) và cháu L.T.C (SN 2017) là 2 mẹ con đi từ Trung Quốc về thăm gia đình thì có những biểu hiện ho, sốt, khó thở và đã nhập viện.

Hiện tại, sức khỏe của 3 người này hoàn toàn bình thường, không còn biểu hiện sốt, ho, khó thở. Sở Y tế đã chỉ đạo cho y tế địa phương tiếp đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa và báo cáo hàng ngày.

Cả 4 người cách ly Bình Định đều âm tính với virus corona

(Dân trí) - Viện Pasteur Nha Trang kết luận cả 4 trường hợp bệnh nhân đang điều trị cách ly ở tỉnh Bình Định đều âm tính với virus corona.
Hàng loạt ca nghi nhiễm virus corona cho kết quả âm tính - 4
Bình Định siết chặt công tác kiểm soát dịch virus corona ở sân bay quốc tế Phù Cát.

Lãnh đạo Sở Y tế Bình Định Lê Quang Hùng khẳng định, như vậy đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Định chưa có trường hợp nhiễm virus corona.

“Chúng tôi luôn có sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần làm việc trách nhiệm cao và bình tĩnh trong phòng chống dịch do virus corona gây ra”, ông Hùng cho hay.

Hiện nay, Sở Y tế cấp áp phích và tờ rơi truyền thông phòng, chống dịch virus corona cho các cơ sở y tế, Sở GD&ĐT; tiếp tục cấp trang bị phòng hộ, khẩu trang N95, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn tay, Cloramin B cho các đơn vị trong ngành.

Hàng loạt ca nghi nhiễm virus corona cho kết quả âm tính - 5
Nhân viên y tế đo thân nhiệt từng hành khách nước ngoài trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại Cảng Hàng không Phù Cát.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona , Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có công văn gửi các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường phòng chống dịch virus corona gây ra.

Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vùng 14 ngày.

Ông Dũng đặc biệt lưu ý, các trường hợp nghi nhiễm virus corona phải lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế. Đối với những người nhập cảnh đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hoặc đi qua tỉnh này phải được coi như trường hợp mắc bệnh, tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại khu cách ly của tỉnh, tuyệt đối không để lây nhiễm trong khu cách ly của tỉnh…

5/6 bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế đều âm tính với virus corona

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đến nay đã tiến hành sàng lọc cho hơn 110 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona (nCoV), trong đó có 6 trường hợp cần theo dõi cách ly theo quy định của Bộ Y tế do ho, sốt, có yếu tố dịch tễ.

Từ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy 5/6 trường hợp đều âm tính với virus Corona (nCoV).

Hàng loạt ca nghi nhiễm virus corona cho kết quả âm tính - 6

Có 5/6 bệnh nhân nghi nhiễm Corona tại Bệnh viện Trung ương Huế có kết quả âm tính

Hàng loạt ca nghi nhiễm virus corona cho kết quả âm tính - 7

Kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh nhân nghi nhiễm corona 

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - Nguyễn Thanh Xuân thông tin thêm, các bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với với virus Corona (nCoV) nhưng Bệnh viện Trung ương Huế vẫn sẽ tiếp tục theo dõi đủ thời gian 14 ngày kể từ này trở về từ vùng dịch.

 

Nhóm phóng viên