Hà Tĩnh: Gỡ phong tỏa thôn Việt Yên sau 6 ngày kiểm soát

(Dân trí) - Kết quả xét nghiệm 57/57 F1 của 2 bệnh nhân Covid-19 tại huyện Thạch Hà đã âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. Vì vậy cơ quan chức năng quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Sáng 11/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, sau khi các trường hợp F1 của ca bệnh N.T.T. (BN 3061) có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2, tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) sau gần 6 ngày phong tỏa, kiểm soát.

Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, người dân trong thôn sẽ đi lại và sinh hoạt bình thường, tuy nhiên cần chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch trong cộng đồng, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Hà Tĩnh: Gỡ phong tỏa thôn Việt Yên sau 6 ngày kiểm soát - 1

Lực lượng chức năng tiến hành dỡ bỏ phong tỏa thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) trong đêm 10/5.

Ngoài ra, 100% F2 đã được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện đã có 906/1012 mẫu xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Còn lại đang chờ kết quả.

Trước đó, ngày 5/5, ngành chức năng Hà Tĩnh thông báo khẩn về 2 trường hợp N. T. T. (SN 1989, tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) và N. T. H. (SN  1993, quê ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) tái dương tính với SARS-CoV-2, đều đi từ nước ngoài về, đã hoàn thành cách ly y tế trước đó.

Ngay trong đêm 5/5, lực lượng y tế, quân đội, công an và chính quyền địa phương đã lập 15 chốt kiểm soát chặt chẽ 24/24, phong tỏa 2 thôn Việt Yên (230 hộ dân) và Sâm Lộc (135 hộ dân) không cho người dân đi ra khỏi khu vực và từ vùng khác đến.

Hà Tĩnh: Gỡ phong tỏa thôn Việt Yên sau 6 ngày kiểm soát - 2

Tất cả các trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch bệnh đều được lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin thêm từ Sở Y tế Hà Tĩnh, địa phương này có 1.145 người đi từ Bệnh viện K về. Trong đó, bệnh nhân: 625 người, người nhà đi cùng chăm sóc, người đến thăm tại bệnh viện: 520 người. Số người đã được lấy mẫu xét nghiệm 1074, số người đã có kết quả âm tính 1031 người, còn lại đang chờ kết quả.

Tổng số đang cách ly tập trung: 580 người, trong đó 358 người tại Khu ký túc xá Mitraco; 55 người tại Khu nhà F, công ty FHS và 167 người tại khu cách ly các huyện, xã. Tổng số theo dõi tại nhà: 7999 người; cách ly tại nhà: 3212người. Tổng số trường hợp cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế: 23.

Trong ngày 10/5, ghi nhận thêm một ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đã được cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tiến Hiệp