Hà Tĩnh: Cứu sống một nạn nhân bị thương nặng ở bụng

(Dân Trí) - Theo thông tin từ bác sĩ Lê Ngọc Thuần (Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Hà Tĩnh) cho biết: bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân là anh Bùi Văn Thành (SN 1981) trú tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. 

Theo lời kể của anh Quách Văn Vinh (23 tuổi), người làm cùng nạn nhân Thành cho viết: Anh Vinh và nạn nhân là người cùng xã, mới vào làm công nhân thời vụ tại công ty Xây dựng Hòa Bình (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được 14 ngày. Vào khoảng 22h tối 11/9, khi đang trên đường đi làm tăng ca cùng thì anh Thành bị 2 người ngồi trên xe máy chạy qua và chém 2 nhát vào người, sau đó bỏ chạy. Vào thời điểm này, ngoài nạn nhân và anh Vinh còn có khoảng gần chục người của công ty cũng đang đi làm tăng ca.

Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho nạn nhân Thành
Các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho nạn nhân Thành

Anh Thành được chuyển đến bệnh viện Hà Tĩnh vào lúc 0h ngày 12/9, trong tình trạng hết sức nguy kịch với 2 vết chém ở 1/3 dưới cẳng tay và phần bụng.

Vết thương nặng và sâu khiến bó mạch thần kinh, xương trụ, và 2/3 cánh tay gần như bị đứt lìa. Ngoài ra toàn bộ các cơ quan nội tạng đều bị đẩy ra ngoài ổ bụng. Vết thương nặng, quãng đường vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện Hà Tĩnh hơn 50km nên nạn nhân được cấp cứu trong trạnh thái hôn mê do sốc và mất nhiều máu. Mạch và huyết áp gần như đã ngưng trệ.

Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch
Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sỹ bệnh viện đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật ngay để nối cánh tay và  khâu phần bụng bị thủng. Sau 3 giờ tiến hành cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện nay, các y bác sĩ bệnh viện đã chuyển anh Thành lên khoa Ngoại tiêu hóa, sức khỏe đang phục hồi và có chiều hướng tiến triển tốt.

Phượng Vũ - Văn Dũng