Hà Nội: Thêm nhiều F0 ở quận Thanh Xuân và chùm lây từ tài xế "luồng xanh"

Minh Nhật

(Dân trí) - Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 33 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 23 ca tại cộng đồng và 10 ca tại khu cách ly.

Phân bố các ca dương tính mới theo chùm ca bệnh: F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (19 ca), chùm liên quan TPHCM (14 ca).

Thông tin cụ thể 33 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ghi nhận như sau:

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (19 ca)

Trong số các F0 có đến 13 bệnh nhân có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, đây là khu vực đã ghi nhận nhiều ca bệnh trước đó. Ngày 25/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Có 3 bệnh nhân sống tại phường Văn Chương, Đống Đa, cũng là một "điểm nóng" về dịch ở khu vực nội đô, đã được phong tỏa. Ngày 24-25/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngờ như: sốt, ho, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngoài ra, còn có 2 bệnh nhân ghi nhận tại Kim Sơn, Gia Lâm và một trường hợp dương tính tại Võng La, Đông Anh, đều đã được cách ly tập trung từ trước.

Hà Nội: Thêm nhiều F0 ở quận Thanh Xuân và chùm lây từ tài xế luồng xanh - 1

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Chùm liên quan TPHCM (14 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Hoàng Mai (12 ca), Phú Xuyên (2 ca). Trong đó, các trường hợp ghi nhận tại Hoàng Mai đều sống trong khu vực Giáp Bát có liên quan đến các F0 là tài xế lái xe chở hàng "luồng xanh" trở về từ TPHCM được ghi nhận trước đó.

Như vậy, tại khu vực này từ ngày 23/8 đến nay đã ghi nhận tổng cộng 24 F0.

2 F0 có địa chỉ tại Phú Xuyên là người trở về từ TPHCM ngày 21/8 và được cách ly tập trung. Ngày 22/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 24/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ngày 25/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 2.803 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.448 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.355 ca.