Hà Nội: Thêm 67 F0, có ca bệnh là người bán thịt tại Hoàng Mai

Minh Nhật

(Dân trí) - Thêm 67 ca dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Hà Nội trong ngày 3/11, trong đó có 16 ca cộng đồng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, phân bố các F0 mới theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (28); chùm liên quan các tỉnh có dịch (13); chùm sàng lọc ho sốt (6); chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (6); chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát (4); chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (3); chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Quốc Oai (3); chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu (2), chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (2).

Hà Nội: Thêm 67 F0, có ca bệnh là người bán thịt tại Hoàng Mai - 1

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Thông tin 67 bệnh nhân mới ghi nhận như sau:

Chùm liên quan ổ dịch Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (3 ca)

2 trường hợp sinh sống tại Bồ Đề, Long Biên và Vạn Phúc, Hà Đông có đến chợ Ninh Hiệp mua đồ trong khoảng thời gian 20 - 24/10.

Trường hợp còn lại có địa chỉ tại Yên Viên, Gia Lâm là người bán hàng tại chợ Ninh Hiệp.

Ngày 2/11, các bệnh nhân được lấy mẫu có kết quả dương tính.

 Chùm sàng lọc ho sốt (6 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Ba Đình (2 ca), Bắc Từ Liêm (một ca), Hoàng Mai (2 ca), Hà Đông (một ca).

Đáng chú ý, bệnh nhân N.T.H., nữ, địa chỉ tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai cùng chồng bán thịt lợn tại nhà (cửa hàng tại số 8 Nam Dư), lấy thịt tại lò mổ Vạn Phúc, Thanh Trì (do người từ lò mổ mang đến nơi). 2 tuần nay, bệnh nhân không có tiền sử tiếp xúc ca bệnh dương tính hay liên quan đến các địa điểm có ca bệnh dương tính.

Bên cạnh đó, con gái của bệnh nhân là Đ.T.T., sinh năm 2004 cũng cho kết quả dương tính.

Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt (6 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Long Biên (một ca), Gia Lâm (một ca), Hoàng Mai (2 ca), Bắc Từ Liêm (2 ca).

Đáng chú ý có trường hợp bệnh nhân V.T.M., nữ sinh năm 1945 tại Đức Giang, Long Biên và bệnh nhân N.T.M., nữ, sinh năm 1952, địa chỉ tại Phù Đổng, Gia Lâm đều là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đức Giang.

Ngày 2/11, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm liên quan ổ dịch tại Sài Sơn, Quốc Oai (3 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Quốc Oai (2 ca), Thanh Oai (một ca). Các bệnh nhân đều là trường hợp F1 của các ca bệnh trước đó. Ngày 2/11, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy, đến nay chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại Quốc Oai đã ghi nhận tổng cộng 131 F0.

Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (28 ca)

Các bệnh nhân là người sống tại Mê Linh (25 ca), Sóc Sơn (3 ca). Các bệnh nhân đều là trường hợp F1 hoặc liên quan các ca bệnh trước đó, trường hợp sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 2/11, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tính đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận 108 F0.

Chùm liên quan các tỉnh có dịch (13 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Nam Từ Liêm (2 ca), Đống Đa (một ca), Hoàng Mai (2 ca), Cầu Giấy (một ca), Phú Xuyên (2 ca), Ứng Hòa (một ca), Mỹ Đức (một ca),  Mê Linh (3 ca).

Các bệnh nhân là người từ TPHCM, Nam Định, Phú Quốc, Hà Giang, Bình Dương về Hà Nội.

Chùm liên quan ổ dịch Nam Dư, Lĩnh Nam (2 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại Ứng Hòa là F1 (mẹ chồng và bà) của bệnh nhân N.T.H. Ngày 2/11, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Chùm liên quan ổ dịch Trần Quang Diệu (2 ca)

Bệnh nhân H.T.K., nam, sinh năm 1993, địa chỉ tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.T. Ngày 29/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 2/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.D.M., nam, sinh năm 1985, địa chỉ tại Mai Động, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T. Ngày 26/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển khu cách ly tập trung. Ngày 2/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát (4 ca)

3 bệnh nhân có địa chỉ tại Phúc La, Hà Đông là F1 của bệnh nhân N.T.T. Trường hợp còn lại là bệnh nhân tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai là hàng xóm và là F1 của bệnh nhân V.M.H.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 4.588 ca trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.737 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.851 ca.