1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện 18

Hà Nội: Một trẻ tử vong do mắc sởi

Minh Nhật

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc sởi. Ngoài ra, nhiều ổ dịch tay chân miệng nhỏ cũng được phát hiện tại các trường mầm non.

Một trẻ tử vong do sởi

Từ ngày 14 đến 21/3, Hà Nội ghi nhận 182 ca mắc sởi tại 26 quận, huyện và một trường hợp tử vong. Số ca mắc tay chân miệng cũng đang tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 182 ca mắc sởi, phân bố tại 88 xã, phường, thị trấn.

Hà Nội: Một trẻ tử vong do mắc sởi - 1

Một trẻ có dấu hiệu phát ban sởi điển hình (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng chú ý, một bé gái sinh năm 2021 tại Nam Từ Liêm đã tử vong do biến chứng nặng của bệnh sởi. Trẻ có tiền sử chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi.

Theo CDC Hà Nội, bé gái khởi phát bệnh ngày 10/3, phát ban ngày 15/3, đến ngày 17/3 trẻ có dấu hiệu khó thở và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Mặc dù được điều trị tích cực bằng thở máy, lọc máu và ECMO, bệnh nhân không qua khỏi, tử vong ngày 18/3 với chẩn đoán sốc không hồi phục, suy đa tạng, viêm phổi nặng và bão cytokine do sởi.

Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 1.058 trường hợp mắc sởi. Các trường hợp mắc bệnh chủ yếu là trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ mũi, trong đó có 117 trẻ dưới 6 tháng, 151 trẻ 6-8 tháng, 238 trẻ 1-5 tuổi và 275 trường hợp trên 10 tuổi.

Tay chân miệng và sốt xuất huyết gia tăng

Trong tuần, 106 ca tay chân miệng cũng được ghi nhận tại 80 xã, phường, tăng 34 ca so với tuần trước. Một số địa phương có số mắc cao gồm Hà Đông (16 ca), Mê Linh (12 ca), Nam Từ Liêm và Thanh Trì (8 ca), Chương Mỹ (7 ca).

Dịch bệnh này đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hàng năm, ghi nhận nhiều ổ dịch nhỏ tại trường mầm non và trong cộng đồng.

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 2 ổ dịch mới tại phường Văn Quán và Phúc La (Hà Đông). Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận tổng cộng 396 ca mắc tay chân miệng.

Với sốt xuất huyết, trong tuần qua ghi nhận 7 trường hợp mắc, không có ca tử vong. Cộng dồn từ đầu năm đến nay là 193 ca, giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (527 ca).

Ngoài ra, CDC Hà Nội cũng ghi nhận một trường hợp mắc liên cầu lợn tại Đan Phượng (nam, 64 tuổi) và 1 trường hợp mắc ho gà tại Ba Đình (trẻ nữ, 5 tuần tuổi, chưa đến tuổi tiêm vaccine). Cả hai bệnh nhân đều đang được điều trị, không có tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế Hà Nội yêu cầu các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine sởi, tập trung cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng và từ 1-10 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Việc tiêm chủng cần diễn ra liên tục tất cả các ngày trong tuần, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 95% trước ngày 31/3.

Song song với đó, các địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ bệnh tay chân miệng tại cộng đồng và trường học, xử lý triệt để các ổ dịch, tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn đúng quy định.

Ngành y tế cũng tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục trong việc tuyên truyền, rà soát và triển khai tiêm vaccine cho học sinh, đặc biệt tại các cơ sở phát hiện ca bệnh sởi. Trường hợp phát hiện học sinh chưa tiêm đủ vaccine sẽ được bổ sung kịp thời để phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, các đơn vị y tế tiếp tục giám sát bệnh nhân tại cơ sở y tế và cộng đồng, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi mắc sởi, khoanh vùng và xử lý dịch theo quy định.

Ngành y tế Hà Nội cũng phối hợp với ngành thú y theo dõi dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người và đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động phòng bệnh, tiêm chủng đúng lịch, đầy đủ, hưởng ứng các chiến dịch tiêm chủng bổ sung.