Hà Nội liên tiếp ghi nhận 4 ca Covid-19 chỉ trong 3 ngày

Minh Nhật

(Dân trí) - Sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hải Dương và Quảng Ninh, từ ngày 28/1 đến 30/1, Hà Nội đã liên tiếp ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

BN1581: Khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng

Bệnh nhân là bà L.T.M.T, sinh năm 1967, sống tại P12A05 T6 khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 28/1.

Hà Nội liên tiếp ghi nhận 4 ca Covid-19 chỉ trong 3 ngày - 1

Tòa nhà T6, khu đô thị Times City nơi bệnh nhân sinh sống đã được phong tỏa

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, BN1581 đã đến chơi nhà BN1553 (nhân viên sân bay Vân Đồn). Bệnh nhân ngồi nói chuyện và ăn hoa quả với bà C. là mẹ của BN1553 (hiện người này cũng đã dương tính với virus SARS-CoV-2) trong thời gian khoảng 1h đồng hồ. Sau đó, bệnh nhân đi chợ, trung tâm thương mại, mua thuốc.

Đến nay, đã xác minh được 16 trường hợp F1. Trong đó, 15/16 trường hợp được chuyển cách ly tập trung tại trung đoàn bộ binh 59 (Xuân Mai, Chương Mỹ); 1 trường hợp còn lại do tuổi cao được cách ly tại nhà. Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả 16 trường hợp. Kết quả 15/16 trường hợp âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 1 trường hợp chưa có kết quả.

BN1654: Đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy

Nam thanh niên 20 tuổi, tên L.V.T. Bệnh nhân có địa chỉ tại thôn Hồ Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân lên Hà Nội học tiếng Anh để đi xuất khẩu lao động khoảng 2-3 tuần. Bệnh nhân, tạm trú tại số 58, ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hà Nội liên tiếp ghi nhận 4 ca Covid-19 chỉ trong 3 ngày - 2

Khu vực nhà của BN1654 được phong tỏa

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân có liên quan trực tiếp đến ca Covid-19 ở Hải Dương (bệnh nhân về Hải Dương gặp bạn (F0) ngày 23/1). Sau đó, bệnh nhân di chuyển bằng xe Limousine về Hà Nội ngày 26/1.

Khi trở về Hà Nội, bệnh nhân cũng đã đi học tiếng Anh. Sau đó, khi xuất hiện dấu hiệu sốt, ho, đau họng, bệnh nhân đến khám tại phòng khám P308, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 28/1, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cách ly.

Đến nay, đã xác minh được 21 trường hợp F1, đều đã được chuyển cách ly tập trung tại trung đoàn bộ binh 59. Hiện 22/22 F1 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

BN1694: Đường Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm

Bệnh nhân N.Q.M, nam, 34 tuổi có địa chỉ tại Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng (huyện Đông Anh). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.P ở Hải Dương.

Hà Nội liên tiếp ghi nhận 4 ca Covid-19 chỉ trong 3 ngày - 3

Nhà BN1694 được phong tỏa (Ảnh: Long Quyền)

Cụ thể, ngày 16/1, bệnh nhân từ Hà Nội về quê ở Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Tại đây, bệnh nhân có sang nhà hàng xóm uống nước chè với bệnh nhân N.V.P. Sau đó, bệnh nhân nhờ anh P. chở đi mua sạc điện thoại cách đó khoảng 700m, có sang nhà anh P. uống nước tầm 20 phút rồi về nhà ngoại ở gần đó lúc 22h.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân có lịch trình di chuyển rất phức tạp. Đáng chú, bệnh nhân đã đi chợ; 2 lần đi ăn cưới tại Hải Dương, Thái Bình; tại cơ quan, bệnh nhân cũng thường xuyên ăn chung với các đồng nghiệp.

Đến ngày 29/1, vì có tiền sử đi Hải Dương, bệnh nhân đã đi khai báo y tế, đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm.

1h ngày 30/1: Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thực hiện. Bệnh nhân được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

Đến thời điểm hiện tại, đã xác định được 55 trường hợp F1 của BN1694. Phát hiện 1 trường hợp dương tính (BN1695), 54/55 trường hợp chưa có kết quả.

BN1695: Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

Bệnh nhân N.Đ.P, nam, 34 tuổi, công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng. Bệnh nhân ở trọ tại tổ 11, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. 

Bệnh nhân là F1 của trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa được ghi nhận tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội liên tiếp ghi nhận 4 ca Covid-19 chỉ trong 3 ngày - 4

Lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân Covid-19

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 29/1. Ngày 30/1, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã xác minh được 65 F1 của bệnh nhân P. tại Hà Nội. Đã lấy mẫu xét nghiệm tất cả 65 F1, hiện chưa có kết quả.