Hà Nội: Bác sĩ bị côn đồ hành hung ngay tại bệnh viện, bắt quỳ xin lỗi

(Dân trí) - Một bác sĩ tại Khoa Y học Cổ truyền của Bệnh viện Thể thao Việt Nam (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị hai đối tượng nam hành hung dã man dẫn đến phải nhập viện cấp cứu. Không chỉ hành hung, hai đối tượng côn đồ còn bắt bác sĩ này quỳ trước mắt chúng xin lỗi.

Bệnh viện Thể thao Việt Nam (Ảnh: Vietnamnet).
Bệnh viện Thể thao Việt Nam (Ảnh: Vietnamnet).

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay (19/6), trao đổi với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Tường Kha - Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam xác nhận có sự việc trên và cho biết, hai đối tượng hành hung bác sĩ đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Bác sĩ bị hành hung nói trên là Phạm Đ. V., đang công tác tại Khoa Y học Cổ truyền của Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Hiện bác sĩ V. đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ V. cho biết, cho đến ngày hôm nay sức khỏe đã dần phục hồi. Tuy nhiên, theo chẩn đoán, bác sĩ V. bị tổn thương tủy ở cột sống, xương đĩa đệm vùng cổ cũng bị tổn thương. Hiện tại, bác sĩ V. vẫn phải nằm cố định, không được cử động để các bác sĩ tiếp tục điều trị, theo dõi.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, bác sĩ V. thông tin, do người nhà bệnh nhân bức xúc về kết quả chẩn đoán vết thương ở khuỷu tay của cháu bé 5 tuổi do chính bác sĩ V. khám nên đã xông vào viện hành hung và bắt quỳ xin lỗi ngay tại bệnh viện. Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều 16/6.

Vụ việc đang cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

Nguyễn Dương