Giật mình khi cha gọi, bé gái 13 tuổi nuốt chửng que kẹo suýt thủng ruột

Hoàng Lê

(Dân trí) - Đang ngậm que kẹo mút, bé gái bị cha gọi bất ngờ nên nuốt luôn dị vật dài bằng nhựa vào bụng, khiến tính mạng gặp nguy hiểm.

Ngày 19/4, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã cứu kịp thời một trường hợp bị hóc sặc dị vật nguy hiểm vì lý do khá hy hữu.

Bệnh nhi là bé L.T.K.N. (13 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Theo thông tin ban đầu, vào ngày 8/4 bé đang chăm chú ngậm que kẹo mút ở nhà thì bất ngờ bị cha gọi. Giật mình, em đã nuốt chửng que kẹo vào bụng.

2 ngày sau, bé bắt đầu thấy đau bụng âm ỉ vùng hông phải. Gia đình đưa em đến khám tại một bệnh viện ở trung tâm TPHCM. Tại đây, các bác sĩ chụp X-quang bụng nhưng không thấy có dị vật, nên cho bé về theo dõi.

Giật mình khi cha gọi, bé gái 13 tuổi nuốt chửng que kẹo suýt thủng ruột - 1

Đến khi đi bệnh viện lần 3 và chụp CT bụng, bé mới được các bác sĩ phát hiện có dị vật nguy hiểm (Ảnh: BV).

Đến ngày 12/4, trẻ vẫn còn đau bụng và chưa đi tiêu ra que kẹo nên quay lại bệnh viện trên tái khám, nhưng một lần nữa hình ảnh chụp chiếu không phát hiện gì bất thường. Bác sĩ tiếp tục cho trẻ về nhưng vì lo lắng, mẹ bé đã đưa con đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong cùng ngày.

Tại đây, nhân viên y tế tiến hành chụp CT bụng, phát hiện có dị vật hình trụ nằm ở hố chậu phải, gần góc hồi manh tràng, trong đó đoạn ruột chứa dị vật đã bị viêm. Trẻ được đưa đi nội soi qua ngả hậu môn.

Ekip gây mê cùng bác sĩ chuyên khoa Nội soi khẩn trương can thiệp lấy que kẹo nhựa khỏi người cháu bé. Dị vật sau khi lấy ra có hình dáng dài mảnh, nhọn hai đầu. Nếu để mắc kẹt kéo dài khả năng sẽ gây viêm tấy, nhiễm trùng và thậm chí thủng ruột.

Giật mình khi cha gọi, bé gái 13 tuổi nuốt chửng que kẹo suýt thủng ruột - 2

Dị vật là que kẹo dài được lấy ra khỏi cơ thể bé (Ảnh: BV).

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi cho con chơi với những đồ vật hay thức ăn có nguy cơ hóc, nghẹn cao, tránh các loại đồ chơi có kích thước nhỏ hay hình dạng dễ nhầm lẫn với thực phẩm.

Ngoài ra, việc vừa nằm vừa mút thanh kẹo hoặc vừa ăn vừa đùa giỡn, hay yếu tố đột ngột bất ngờ cũng khiến trẻ dễ nuốt trôi hay hóc sặc. Từ đó, trẻ có thể bị tắc, nghẹt thở, thậm chí mất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trước đó vào tháng 3, một bé trai 10 tuổi đã nuốt 20 viên nam châm vào bụng vì tưởng là kẹo, khiến ruột bị thủng nhiều lỗ. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ một đoạn ruột dài đến 15cm và làm hậu môn tạm cho bệnh nhi.