Giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng tại Hải Dương

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Bệnh viện dã chiến số 3 ở Hải Dương được lắp đặt, cải tạo từ khu nhà ký túc xá 3 tầng của Trường Đại học Sao Đỏ, hoạt động từ ngày 26/2, được giải thể từ hôm nay ngày 7/4.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã đồng ý ngày hôm nay (7/4), chuyển toàn bộ bệnh nhân (BN) Covid-19 từ cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương (Bệnh viện dã chiến số 3) đặt tại Trường Đại học Sao Đỏ sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh nhằm giải thể bệnh viện dã chiến này.
 
Giải thể bệnh viện dã chiến cuối cùng tại Hải Dương - 1

Hôm nay (7/4), tỉnh Hải Dương giải thể Bệnh viện dã chiến số 3.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện đúng quy định về việc vận chuyển BN Covid-19. Những trường hợp đã có 3 lần xét nghiệm âm tính (tính đến ngày 7/4) thì làm thủ tục cho ra viện. Những BN đã xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng chưa đủ điều kiện ra viện thì vận chuyển trước, BN còn dương tính vận chuyển sau để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo. 
 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương phải chủ động chuẩn bị phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị và nhân lực bảo đảm thực hiện công tác làm sạch, khử khuẩn, vệ sinh bề mặt môi trường, trang thiết bị trong khu cách ly, điều trị theo quy định để bàn giao cho Trường Đại học Sao Đỏ trở lại hoạt động bình thường. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương sẽ phối hợp, hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh phun hóa chất khử khuẩn môi trường.
 
Bệnh viện dã chiến số 3 được lắp đặt, cải tạo từ khu nhà ký túc xá 3 tầng của Trường Đại học Sao Đỏ, hoạt động từ ngày 26/2. Tính đến ngày 6/4, bệnh viện đã tiếp nhận tổng số 193 BN, hiện còn khoảng 20 người chưa đủ điều kiện xuất viện.
 
Trước đó, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh Hải Dương đã thiết lập 3 bệnh viện dã chiến, gồm: Bệnh viện dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm y tế TP Chí Linh (Hải Dương); Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và Bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Trường Đại học Sao Đỏ. 
 
Khi dịch bệnh được kiểm soát, số ca mắc mới giảm, số bệnh nhân khỏi và ra viện nhiều, nên các bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương lần lượt được giải thể. 
 
Cụ thể, Bệnh viện dã chiến số 1 được giải thể vào ngày 27/2; Bệnh viện dã chiến số 2 giải thể vào ngày 28/3 và Bệnh viện dã chiến số 3 được giải thể vào ngày hôm nay (7/4).
 
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 17h ngày 5/4 đến 17h ngày 6/4, tỉnh này không ghi nhận có ca mắc Covid-19 mới. Đến thời điểm này, tổng số ca mắc Covid-19 cộng dồn tại tỉnh Hải Dương là 726 trường hợp, đã có 685 trường hợp khỏi và ra viện, hiện chỉ còn 41 trường hợp đang điều trị.
 
Đến sáng nay (7/4), tỉnh Hải Dương cũng không ghi nhận có ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, đến nay đã qua 13 ngày tỉnh này không có ca mắc Covid-19 mới.