Huế:

GĐ BV TƯ Huế được trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”

(Dân trí) - Ngày 3/3, tại Bệnh viện Trung ương Huế đã long trọng diễn ra lễ trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” cho GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Bùi Đức Phú, Giám đốc bệnh viện.

Nhân chuyến công tác miền Trung, thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có mặt tại buổi lễ và trực tiếp trao tặng danh hiệu cao quý cho GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Bùi Đức Phú. Ngoài ra còn có Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đến tham dự, chúc mừng BS Phú.

Với nhiều thành tích xuất sắc trong y học như tiến hành ca ghép tim với đội ngũ 100% người Việt, ghép thận hình móng ngựa bị cắt lần đầu tiên thành công cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú, ghép tế bào gốc… GS Phú đã dẫn dắt BV Trung ương Huế là Trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu của cả nước đến thời điểm hiện tại. Vào ngày 7/1/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho GS Phú.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng GS.TS. Bùi Đức Phú Giám đốc BV Trung ương Huế
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng GS.TS. Bùi Đức Phú Giám đốc BV Trung ương Huế

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước đã chúc mừng GS.TS. Bùi Đức Phú về những thành quả quan trọng đã đạt được trên góc độ cá nhân và cả với tập thể Bệnh viện Trung ương Huế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Sức khỏe là vốn quý của con người, nền tảng để con người làm việc, cống hiến, có cuộc sống hạnh phúc. Nhân dân có khỏe mạnh thì đất nước mới cường thịnh, dân tộc ta mới trường tồn; chính vì vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và coi bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Và để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ này, ngành y tế, đội ngũ các thầy thuốc có trách nhiệm nặng nề nhưng hết sức vẻ vang.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng GS.TS. Bùi Đức Phú Giám đốc BV Trung ương Huế
GS.TS. Bùi Đức Phú đón nhận danh hiệu cao quý "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới" do đích thân Chủ tịch nước trao tặng

Mỗi cán bộ, nhân viên y tế cần phải thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm bắt những kiến thức mới, hiện đại của y học thế giới và tinh hoa của y học cổ truyền, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh; đồng thời cần phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, quan tâm chăm sóc, chia sẻ với người bệnh như lời Bác dạy “Lương y như từ mẫu”.

 GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Bùi Đức Phú sinh năm 1956 tại Hà Tĩnh. Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Huế vào năm 1981 và học tiếp nội trú ngoại khoa tại Bệnh viện Việt Đức và Đại học Y khoa Hà Nội. Năm 1995, ông bảo vệ luận án tiến sĩ ở Đại học Y khoa Hà Nội. Vào năm 1988-1990, 1997-1998, BS Phú đã tu nghiệp tại Pháp. Tại đây, ông đã bảo vệ xuất sắc luận văn lấy bằng chuyên khoa sâu về phẫu thuật tim tại Đại học Rennes và bằng về phẫu thuật nội soi tại Đại học Strasbourg.

Từ năm 2010, BS Phú là Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam. Bác sĩ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (2009), Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (2008), Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngoài cương vị là GĐ BV Trung ương Huế, hiện GS Phú còn giữ thêm chức Phó chủ tịch Hội Ngoại khoa VN. Giáo sư cũng là đại biểu Quốc hội khóa 13 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại Dương