Gần 3.000 trẻ em và người già nhập viện mỗi ngày

Chỉ tính riêng 4 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội là: bệnh viện Xanhpôn, bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Bạch mai và Viện lão khoa trong mỗi ngày phải tiếp nhận khoảng 3.000 trẻ em và người già nhập viện.

Vào những hôm thời tiết nắng nóng, các y bác sĩ ở các BV chuyên khoa Nhi luôn phải làm việc hết công suất. Tại BV Nhi TƯ mỗi ngày khám và điều trị cho trên 1.300 bệnh nhi ngoại trú và gần 1.000 bệnh nhi nội trú. Đặc biệt là tại các khoa sơ sinh, truyền nhiễm, hô hấp của BV Nhi TƯ đều quá tải gấp từ 2 - 3 lần.

 

Còn tại BV Xanhpôn, mỗi ngày có trên 330 bệnh nhi đến khám, ngày đông lên đến 400 trẻ (đa số là bệnh nhi dưới 5 tuổi). Khoa Nhi của BV Bạch Mai mỗi ngày cũng tiếp nhận gần chục bệnh nhân tiêu chảy. TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa nhi, BV Bạch Mai cho biết, thời tiết nắng nóng, thức ăn dễ bị hư hỏng là môi trường thuận lợi cho nhiều loại vi khuẩn phát triển gây bệnh đường ruột. Ngoài ra, thời tiết quá nắng nóng, trẻ thường nằm quạt hoặc điều hoà. Khi trẻ ngủ say thân nhiệt giảm nên rất dễ bị viêm họng, sốt dẫn đến tiêu chảy.

 

Không chỉ trẻ con, mà thời tiết nắng nóng còn khiến các giường bệnh phục vụ người già cũng trở lên quá tải. Tại Viện Lão khoa, 100 giường bệnh nội trú đều kín chỗ. Ngoài ra, mỗi ngày tại đây có 70 - 100 bệnh nhân đến khám ngoại trú (tăng 10 - 20 bệnh nhân so với thời tiết bình thường). Bệnh nhân chủ yếu mắc các bệnh về tim mạch, viêm phế quản, đau nhức xương khớp...

 

Bác sĩ Nguyễn Trung Anh, Trưởng Khoa khám bệnh, Viện Lão khoa cho biết: thời tiết nắng nóng bất thường, người già rất dễ sinh bệnh. Chính vì vậy, trong ngày nóng, người già nên uống nhiều nước, tránh tiếp xúc trực tiếp dưới nắng nóng, thực hiện các công việc vào sáng sớm và chiều muộn. Nếu có dấu hiệu bất thường cần đến cơ sở y tế ngay. Cũng theo bác sĩ Anh, vào cuối năm nay, Viện sẽ triển khai dịch vụ khám bệnh tại nhà cho những người cao tuổi.

 

Theo Thảo Nguyên

Vnmedia