Gần 3.000 F0/ngày: Hà Nội chống dịch "xuyên Tết" như thế nào?

Minh Nhật

(Dân trí) - Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất căng thẳng, số F0 mới tiến sát mốc 3.000 ca/ngày, lực lượng điều trị Covid-19 tại Hà Nội gần như "trực chiến" nguyên quân số trong kì nghỉ Tết.

Để đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh và đáp ứng công tác y tế dịp Tết theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch toàn ngành. Thực hiện ứng trực 24/24h, có phương án đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị (nhất là máy thở, oxy y tế) để tổ chức điều trị người bệnh Covid-19.

Gần 3.000 F0/ngày: Hà Nội chống dịch xuyên Tết như thế nào? - 1

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà nhận định, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, số ca mắc tại thành phố sẽ tăng cao hơn nữa do giao lưu, giao thương của người dân trong dịp Tết sẽ tạo điều kiện cho dịch bùng phát.

Theo bà Hà, ngành y tế đã xây dựng các phương án phòng chống sự lây lan của biến chủng mới, trong đó đảm bảo được mục tiêu là giảm tỷ lệ chuyển tầng, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong.

"Ngành Y tế sẵn sàng không có ngày nghỉ lễ Tết để phục vụ người dân trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị quận, huyện đảm bảo tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà; chỉ khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế…", bà Hà khẳng định.

Những ngày cuối tháng 12 Âm lịch, tại Cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 đặt tại Ký túc xá Đại học Thủy Lợi, quận Đống Đa, thay cho cành đào, kẹo mứt là không khí làm việc hối hả bao trùm của lực lượng tuyến đầu.

Là đơn vị thu dung và điều trị F0 thể nhẹ lớn nhất của quận Đống Đa, tất cả các bộ phận tại cơ sở này luôn được đặt dưới một sức ép công việc rất lớn.

Gần 3.000 F0/ngày: Hà Nội chống dịch xuyên Tết như thế nào? - 2

Từ khi được thành lập đến nay, cơ sở này đã tiếp nhận hơn 1.000 lượt bệnh nhân Covid-19. 3 lực lượng chính là quân đội - an ninh - y tế cùng phối hợp để vận hành.

Hiện cơ sở này đang điều trị cho khoảng 40 F0. BS Hoàng Long Hải, Trung tâm Y tế quận Đống Đa cùng kíp 8 cán bộ y tế khác nhận nhiệm vụ tại khu thu dung này từ ngày 14/1 và sẽ "trực chiến" xuyên Tết. Đây cũng là cái Tết xa nhà đầu tiên của anh từ khi Covid-19 bùng phát.

"Sẽ có khoảng 15 cán bộ trực xuyên Tết, trong đó riêng lực lượng y tế có 9 người", BS Hải thông tin.

Gần 3.000 F0/ngày: Hà Nội chống dịch xuyên Tết như thế nào? - 3

Cán bộ trực giám sát hoạt động khu thu dung tại trung tâm điều hành.

Trong những ngày Tết, nhiệm vụ của lực lượng điều trị cũng bận rộn giống như ngày bình thường: Buổi sáng đi buồng thăm khám và xét nghiệm cho các bệnh nhân; buổi trưa làm báo cáo; buổi chiều làm thủ tục giấy ra viện cũng như phát giấy ra viện cho bệnh nhân đủ điều kiện.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, hiện có 195 F0 đang điều trị, trong đó 114 ca ở mức độ nặng. Theo ThS.BS Phùng Quốc Anh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Thanh Nhàn. Chưa kể khu điều trị, cách ly F0, mỗi ngày bệnh viện sẽ có 248 cán bộ trực Tết. Lịch trực sẽ được phân chia theo ca, kíp.

Riêng lực lượng làm việc trực tiếp trong khu điều trị sẽ vẫn duy trì quân số như những ngày bình thường là 126 y bác sĩ, để đáp ứng cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19.

Gần 3.000 F0/ngày: Hà Nội chống dịch xuyên Tết như thế nào? - 4

Từ khi dịch bệnh bùng phát và đặc biệt là trong năm 2021 với sự hoành hành của làn sóng dịch lần thứ 4, bệnh viện là đơn vị tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch. Bệnh viện đã được UBND thành phố Hà Nội giao 250 giường điều trị tầng 3 vào 100 giường điều trị tầng 2. Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường quy.

Tính đến ngày 27/1, bệnh viện đã điều trị tổng số 1.500 lượt F0. Bệnh viện đã triển khai lọc máu, thở máy và đã cứu sống nhiều ca bệnh, đặc biệt bệnh viện đã cứu sống thành công một ca ECMO sau gần 50 ngày điều trị. 100% số ca bệnh tử vong đều có bệnh lý nền, 96% chưa tiêm vaccine, 81% ở độ tuổi trên 70. Bệnh nhân thường được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng rất muộn, 2/3 người bệnh chuyển tầng 3 là từ các trung tâm y tế hoặc tự đến bệnh viện khám khi đã có tình trạng suy hô hấp, tổn thương phổi nặng.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng là một trong những cơ sở điều trị F0 "tầng 3" tại Hà Nội. Với việc số lượng bệnh nhân nặng vẫn chưa "hạ nhiệt", dịp Tết năm nay bệnh viện vẫn duy trì gần như 100% quân số cho khu điều trị F0.

Gần 3.000 F0/ngày: Hà Nội chống dịch xuyên Tết như thế nào? - 5

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trao đổi với Dân trí, TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, trong một tháng trở lại đây, số F0 được điều trị tại bệnh viện luôn duy trì ở mức 300 ca. Một nửa trong số đó là các bệnh nhân tầng 3. Đa phần các trường hợp chuyển nặng là người già, có bệnh nền, chưa tiêm vaccine Covid-19. Việc chăm sóc cho các bệnh nhân nặng, đặc biệt là bệnh nhân thở máy đòi hỏi nhiều công sức của các y bác sĩ.

"Trong dịp Tết này, chúng tôi duy trì quân số trực mỗi ngày tại bệnh viện là 244 người, trong đó ở khu bệnh nhân thường là 97 người. Khu chống dịch giữ nguyên 100% quân số làm việc ban ngày như bình thường là 147 người, trực tối là 40 người", TS Thường cho hay.

Theo thống kê, trong năm qua, về công tác thu dung và điều trị cho người bệnh Covid-19, bệnh viện đã thực hiện 135.158 lượt khám sàng lọc, 215.917 lượt xét nghiệm tại khu vực sàng lọc, điều trị cho 1.586 lượt người bệnh.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là cơ sở thu dung điều trị Covid-19 tuyến cuối. Đây cũng là cơ sở điều trị nhiều F0 nặng, nguy kịch nhất tại miền Bắc từ trước tới nay.

Với việc tình hình dịch tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc đang rất phức tạp, hơn 500 giường ICU tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thường xuyên trong tình trạng kín chỗ. Gần một nửa số bệnh nhân đang điều trị phải hỗ trợ hô hấp từ HFNC đến thở máy và ECMO.

Gần 3.000 F0/ngày: Hà Nội chống dịch xuyên Tết như thế nào? - 6

Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: M.N.).

Khối lượng công việc lớn nên nhiều tuần trở lại đây, các y bác sĩ tại bệnh viện không có ngày nghỉ. Để đảm bảo công tác điều trị, sẽ có khoảng 500 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện "trực chiến" xuyên Tết.

Với các bác sĩ ở lại bệnh viện để ăn Tết thì lãnh đạo bệnh viện sẽ tổ chức các hoạt động đón Tết, tạo không khí quây quần, ấm áp gia đình.

BS Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ: "Trong đợt Tết này, ít nhất 60 y bác sĩ của khoa sẽ ở lại chăm sóc, điều trị bệnh nhân. "Chúng tôi cố gắng hy sinh hạnh phúc bản thân, gia đình, để tập trung 100% sức lực, cứu sống bệnh nhân".